Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam kiểm tra rừng Đông Giang bị lâm tặc tàn phá

Sáng 30.3, ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã đi kiểm tra rừng phòng hộ Sông Kôn giáp ranh giữa 2 xã Jơ Ngây và Tà Lu (huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam) bị lâm tặc chặt phá trong thời gian vừa qua.

Ông Lê Trí Thanh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tại buổi kiểm tra. Ảnh:N.T

Tại buổi kiểm tra, ông Phan Tuấn - Chi Cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cho biết qua theo dõi, ngày 8.3, Công an huyện Đông Giang bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi khai thác gỗ trái phép là Vũ Văn Trứng và Vũ Văn Cưng, thường trú xã Jơ Ngây (huyện Đông Giang).

Hàng chục thân cây 2 người ôm, đường kính từ 1,2 - 1,5m, dài từ 8 - 10m. Ảnh: NT

Đến ngày 21 và 22.3, các ngành chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường. Tại khu vực xảy ra vi phạm thuộc khoảnh 8, 9, 10, 11 Tiểu khu 41 Xã Tả Lu; khoảnh 1, 3 Tiểu khu 140 xã Zà Hung, huyện Đông Giang (thuộc chức năng rừng phòng hộ).

Các cây bị đốn hạ, còn nguyên chưa kịp xẻ thành phách nằm ngổn ngang khắp sườn núi. Ảnh: NT

“Hiện trường có 33 gốc cây bị chặt hạ, đường kính 1,3 bình quân 50 cm (40-70cm), trong đó có 28 gốc thuộc địa bàn xã Tả Lu, 5 gốc thuộc địa bàn xã Zà Hung theo địa giới hành chính. Theo lâm phận quản lý: Có 12 gốc thuộc UBND Xã Tà Lu quản lý, 21 gốc thuộc lâm phận BQL rừng phòng hộ Sông Kôn”- ông Tuấn nói thêm.

Tại hiện trường có 33 gốc cây bị chặt hạ. Ảnh: NT

Cũng tại buổi kiểm tra, ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng hiện nay, một địa phương có diện tích rừng lớn như Quảng Nam thì công tác bảo vệ rừng gặp nhiều khó khăn, vì hiểm trở và tiếp giáp với các địa phương bạn.

“Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ phá rừng thì rất đáng tiếc. Hiện nay, Quảng Nam đang có nhiều biện pháp khoa học hơn, những công nghệ tiên tiến hơn về đề án giám sát diễn biến rừng bằng công nghệ cao và tổ chức lại lực lượng kiểm lâm”- ông Thanh nói thêm.

NGUYỄN TRI

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/pho-chu-tich-tinh-quang-nam-kiem-tra-rung-dong-giang-bi-lam-tac-tan-pha-598554.ldo