Phó Chủ tịch TLĐLĐVN Trần Văn Lý dự Hội nghị Lao động Quốc tế lần thứ 107

Đoàn đại biểu Công đoàn Việt Nam (CĐVN) do đồng chí Trần Văn Lý, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Lao động Quốc tế lần thứ 107 (ILC 107) tổ chức từ ngày 1.6 đến ngày 8.6 tại Thụy Sỹ.

PCT Trần Văn Lý phát biểu tại hội nghị

Đây là hội nghị thường niên của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) với sự tham dự của trên 4.000 đại biểu đến từ 187 quốc gia thành viên gồm đại diện Chính phủ, giới sử dụng lao động và tổ chức công đoàn đại diện cho người lao động.

Chủ đề chính của hội nghị năm nay là thảo luận về thúc đẩy sự bình đẳng của lao động nữ tại nơi làm việc, về các hoạt động của ILO thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững và về việc xây dựng Công ước của ILO chống bạo hành và quấy rối đối với lao động nam và nữ.

Thay mặt đoàn đại biểu Công đoàn Việt Nam, Phó Chủ tịch TLĐ Trần Văn Lý đã phát biểu tại phiên họp toàn thể của Hội nghị ILC 107 bày tỏ sự ủng hộ của Công đoàn Việt Nam về sáng kiến của ILO trong việc thúc đẩy sự bình đẳng của lao động nữ cũng như việc xây dựng các tiêu chuẩn lao động mới về chống bạo hành và quấy rối đối với lao động nam và nữ tại nơi làm việc, đồng thời chia sẻ với quốc tế những chính sách của Chính phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam.

Trong thời gian tham dự Hội nghị ILC 107, đoàn đại biểu Công đoàn Việt Nam đã có các cuộc gặp và làm việc với Tổng Giám đốc ILO Guy Ryder, Phó Tổng Giám đốc ILO phụ trách về chính sách Deborah Greenfield, Giám đốc ILO khu vực Châu Á – Thái Bình Dương Tomoko Nishimoto, Trưởng ban Hoạt động công nhân của ILO (ACTRAV) Maria Helena để trao đổi về sự hợp tác và hỗ trợ của ILO đối với Công đoàn Việt Nam.

Đoàn đại biểu TLĐ cũng đã có các cuộc tiếp xúc, làm việc với Tổng Thư ký Liên hiệp Công đoàn Thế giới (WFTU), Tổng Thư ký Tổng Công đoàn quốc tế (ITUC), Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Lào (LFTU), Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Bê-la-rút (FTUB), Chủ tịch Tổng Công đoàn Hàn Quốc (KCTU), Thư ký phụ trách quốc tế của Trung tâm những người lao động Cu Ba (CTC), Trưởng Ban Đối ngoại Liên hiệp Công đoàn Nhật Bản (ZENROREN), Trưởng Ban Đối ngoại Tổng Công đoàn I-ran (CIWR), Phó Trưởng ban Quốc tế Tổng Công hội Trung Quốc… trao đổi về việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương giữa Công đoàn Việt Nam với các trung tâm công đoàn quốc tế và quốc gia trong thời gian tới.

Hà Phương Thảo – Ban Đối ngoại TLĐ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/pho-chu-tich-tldldvn-tran-van-ly-du-hoi-nghi-lao-dong-quoc-te-lan-thu-107-612315.ldo