Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh chào xã giao Phó Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Supachai Phosu

Chiều ngày 26/9, tại trụ sở Quốc hội Thái Lan (thủ đô Bangkok, Thái Lan), Đoàn đại biểu cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam do ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký làm Trưởng đoàn đã đến chào xã giao Phó Chủ tịch thứ hai Quốc hội Thái Lan Supachai Phosu.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh chào xã giao Phó Chủ tịch thứ hai Quốc hội Thái Lan Supachai Phosu.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh chào xã giao Phó Chủ tịch thứ hai Quốc hội Thái Lan Supachai Phosu.

Tham dự Đoàn có ông Nguyễn Hải Bằng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thái Lan; ông Lương Xuân Hòa, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Thái Lan, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani (Thái Lan); lãnh đạo đạo Văn phòng, một số ban cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Thay mặt Quốc hội Thái Lan, Phó Chủ tịch thứ hai Quốc hội Thái Lan Supachai Phosu bảy tỏ sự vui mừng chào đón Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam thăm Vương quốc Thái Lan.

Ngài Supachai Phosu thông báo về chuyến thăm chính thức Thái Lan và tham dự Đại hội đồng AIPA 40 của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân tháng 8/2019 đã đạt kết quả tốt đẹp, để lại dấu ấn đậm nét trong quan hệ giữa Quốc hội và nhân dân hai nước. Đồng thời ghi nhận và đánh gia cao cộng đồng người Thái gốc Việt đoàn kết, chăm chỉ, cần cù, siêng năng trong công việc đóng góp vào sự phát triển kinh tế của đất nước.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh thăm chùa Cảnh Phước - ngôi chùa của người Việt Nam tại Thái Lan.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh chúc mừng Thái Lan đã tổ chức thành công tổng tuyển cử Quốc hội lần thứ 26; đồng thời thông báo một số nết về vai trò, nhiệm vụ MTTQ Việt Nam; trân trọng cảm ơn ngài Supachai Phosu đã dành thời gian tiếp đón tiếp Đoàn; cảm ơn Nhà nước Thái Lan luôn tạo điều kiện để bà con người Thái gốc Việt định cư, sinh sống và làm ăn ổn định tại Thái Lan; đồng thời mong Thái Lan tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho bà con Việt kiều an tâm sinh sống, làm việc và hòa nhập cộng đồng sở tại.

Hai nhà lãnh đạo trao đổi, thông tin về tình hình của mỗi nước thời gian qua và đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực chính trị, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; đồng thời cho rằng hai nước cấn tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước, vì phát triển thịnh vượng của mỗi nước, củng cố, tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan.

Trước đó, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đã đến thăm và gặp gỡ, trao đổi với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan; thăm chùa Cảnh Phước do Hòa thượng Thích Tỉnh Liền trụ trì, đây là chùa của người Việt Nam tại Thái Lan.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đến thăm và gặp gỡ, trao đổi với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.

Văn Vẻ

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/mat-tran/pho-chu-tich-tong-thu-ky-hau-a-lenh-chao-xa-giao-pho-chu-tich-quoc-hoi-thai-lan-supachai-phosu-tintuc448398