Phó Chủ tịch TP Đà Nẵng bắt quả tang dân phá rừng trồng cây

Hàng loạt cán bộ kiểm lâm, cán bộ địa chính phường bị thanh tra, đình chỉ công tác liên quan vụ phá rừng Sơn Trà (Đà Nẵng)

Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết (trái) kiểm tra vụ phá rừng Sơn Trà

Chiều tối 1-3, tại cuộc họp cùng các ban ngành quận Sơn Trà liên quan đến vụ việc rừng Sơn Trà bị chặt phá, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ, xử lý nghiêm các cán bộ buông lỏng quản lý.

Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm TP Đà Nẵng Trần Văn Lương cho biết đã có 5 cán bộ kiểm lâm thuộc Hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn bị đình chỉ công tác gồm: ông Trần Văn Thanh (Hạt trưởng), ông Lê Phước Bảy (Phó hạt trưởng) và 3 kiểm lâm viên ông Nguyễn Hải Châu, ông Phan Văn Khoa và ông Lê Văn Hải.

Ngoài ra, Chi cục đang tiếp tục kiểm tra phản ánh của chủ tịch UBND phường Thọ Quang đối với một kiểm lâm viên tên Vinh để làm rõ vụ việc. Chủ tịch UBND phường Thọ Quang Võ Đình Công cũng cho biết sẽ ra quyết định xử lý cán bộ địa chính phường vì thiếu trách nhiệm trong quản lý đất rừng. Bản thân ông Công cũng nhận trách nhiệm chủ quan, buông lỏng trong điều hành quản lý.

Đoàn kiểm tra phát hiện hộ dân ngang nhiên kéo dây tưới nước trồng cây mới

Trước đó, chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết cùng các sở ban ngành và lãnh đạo UBND quận Sơn Trà đã đến tiểu khu 62 và 63 Sơn Trà kiểm tra việc thực hiện các quyết định đình chỉ mọi hoạt động tại 2 tiểu khu rừng này mà cơ quan chức năng Đà Nẵng đã yêu cầu trước đó.

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra hết sức bất ngờ khi thấy ông Lê Việt Hồng (ngụ phường Thọ Quang) tự ý phát quang, đào đường, dựng lán tại trong khu rừng và trồng thêm 300 cây mít, xoài. Không những vậy, ông Hồng còn kéo cả đường dây ống nước tưới cây như không hề có chuyện gì xảy ra.

Ông Phùng Tấn Viết cho rằng việc người dân tiếp tục tự ý trồng thêm 300 cây mà chính quyền phường Thọ Quang và kiểm lâm không xử lý kịp thời, rõ ràng là đã tiếp tục buông lỏng quản lý.

Ông Lê Việt Hồng (thứ 2, hàng trước từ trái qua) thừa nhận tự ý phá rừng

Giới thiệu bản đồ chi tiết ở bán đảo Sơn Trà

Ông Nguyễn Phú Ban, Giám đốc Sở NN-PTNT TP Đà Nẵng, nhấn mạnh: Các hộ được giao khoán đất trồng rừng, trong đó có ông Hồng, đã biết đất giao khoán trồng rừng đang nằm trong quy hoạch dự án mở rộng khu du lịch Tiên Sa cũng như khu bãi Bắc nhưng các hộ cố ý phát quang, trồng rừng nhằm mục đích được đền bù khi bị thu hồi. Vì vậy, ông Ban cho biết sẽ chỉ đạo xử lý nhổ 300 cây mít, xoài, mới trồng không phép này.

Hoàng Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/pho-chu-tich-tp-da-nang-bat-qua-tang-dan-pha-rung-trong-cay-20160301203819268.htm