Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp xúc cử tri ở Cần Thơ

Sáng 10/5, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cùng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Cần Thơ (Đơn vị số bầu cử số 2) đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Thới An (quận Ô Môn) và cử tri xã Thới Thạnh (huyện Thới Lai) trước kỳ họp Thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Buổi tiếp xúc cử tri tại phường Thới An, quận Ô Môn.

Buổi tiếp xúc cử tri tại phường Thới An, quận Ô Môn.

Tại phường Thới An, quận Ô Môn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh thay mặt Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ báo cáo với cử tri về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ tại địa phương từ đầu năm 2023 đến nay.

Về hoạt động của Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cho biết từ đầu năm đến nay Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ đã thực hiện giám sát 3 chuyên đề, tổ chức lấy ý kiến tổng số 9 dự án luật.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh thông tin với cử tri về hoạt động của Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã vận động xã hội hóa, tổ chức Đoàn thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo nhân dịp tết Nguyên đán năm 2023. Vận động mạnh thường quân hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng, góp phần chăm lo tốt hơn công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố….

Sau khi lắng nghe về kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, các cử tri phấn khởi trước kết quả đạt được đồng thời đóng góp, kiến nghị nhiều ý kiến với Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ về các vấn đề an sinh xã hội tại địa phương.

Cử tri tại phường Thới An, quận Ô Môn phát biểu kiến nghị.

Cử tri Nguyễn Phúc Lạc (phường Thới An, quận Ô Môn) cho biết, Chính phủ ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg về việc thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội. Tuy nhiên, một số phường tại quận Ô Môn chưa có lắp đặt cây ATM khiến nhiều đối tượng được hưởng chính sách gặp khó khăn.

“Các đối tượng bảo trợ xã hội (Khuyết tật nặng, Khuyết tật đặc biệt nặng, người già neo đơn) đi lại rất khó khăn nên việc sử dụng chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Đề nghị Quốc hội xem xét, có chủ trương thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đồng thời giám sát việc thực hiện chủ trương này”, cử tri Nguyễn Phúc Lạc kiến nghị.

Cử tri Đào Văn Huy (phường Thới An, quận Ô Môn) phản ánh về tình trạng sạt lở trên địa bàn và kiến nghị tiếp tục đầu tư triển khai công trình kè sông Ô Môn phía bờ trái tại khu vực Thới Hòa, phường Thới An.

Bên cạnh đó, các cử tri của phường Thới An (quận Ô Môn và xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai) còn kiến nghị Quốc hội sớm sửa Luật Bảo hiểm Xã hội (BHXH) hướng tới người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng các chế độ như người tham gia BHXH bắt buộc, tạo hấp dẫn hơn để thu hút số lượng người dân tham gia BHXH tự nguyện nhiều hơn trong thời gian tới.

Đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho các bệnh viện, nhất là ở tuyến dưới, quan tâm đào tạo về chuyên môn và đạo đức cho đội ngũ y bác sĩ để góp phần giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; có những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và hợp tác xã nâng cao năng lực về vốn, có điều kiện tiếp cận thị trường để phát triển bền vững. Đề nghị xem xét đầu tư mở rộng mặt đường và làm vỉa hè tuyến đường tỉnh lộ 922 hiện hữu đoạn từ ngã ba Ô Môn đến ngã ba trung tâm huyện Thới Lai.

Cử tri xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai phát biểu kiến nghị.

Một số ý kiến của cử tri về góc độ giải quyết của địa phương cũng được lãnh đạo thành phố và quận huyện trả lời, cơ bản đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của cử tri, cụ thể về kiến nghị xây dựng bờ kè sông Ô Môn, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP Cần Thơ cho biết, Dự án bờ kè chống sạt lở sông Ô Môn đã và đang thực hiện. Hiện nay, thành phố đang kiến nghị các bộ, ngành Trung ương tiếp tục hỗ trợ vốn để thực hiện những đoạn còn lại để chống sạt lở. Thời gian tới, thành phố sẽ khảo sát những chỗ sạt lở và nguy cơ sạt lở để có giải pháp và kế hoạch khắc phục.

Bí thư Thành ủy Lê Quang Mạnh trả lời một số ý kiến cử cử tri.

Còn về kiến nghị đầu tư mở rộng mặt đường và làm vỉa hè tuyến đường tỉnh lộ 922 hiện hữu đoạn từ ngã ba Ô Môn đến ngã ba trung tâm huyện Thới Lai, đại diện lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải TP Cần Thơ cho biết, hiện nay nguồn vốn trung hạn của thành phố bố trí các công trình đã hết. Trước mắt, thành phố sẽ bố trí nguồn vốn khác để thảm nhựa tuyến này, lắp thêm cống thoát nước, chứ không mở rộng mặt đường. Sở Giao thông Vận tải TP Cần Thơ sẽ đề xuất UBND thành phố xem xét đầu tư trong nhiệm kỳ tới.

Ghi nhận và trả lời các ý kiến cử tri, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đánh giá việc các cử tri quan tâm đến chính sách BHXH đặc biệt là BHXH tự nguyện, thể hiện nhận thức và trách nhiệm của người dân trong việc tham gia vào chính sách an sinh xã hội để đảm bảo cuộc sống cho người dân. Tuy nhiên, hiện tỉ lệ tham gia BHXH của Việt Nam còn rất thấp.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh trả lời một số ý kiến của cử tri tại buổi tiếp xúc.

“Tỷ lệ tham gia BHXH của Việt Nam rất là thấp. Như vậy số còn lại đặc biệt là lao động tự do, nông dân chưa tham gia BHXH còn rất cao. Khi họ về già, ốm đau không lao động được thì cuộc sống rất khó khăn...”, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho biết.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho rằng cần làm tốt công tác tuyên truyền về ý nghĩa của chính sách BHXH. Cơ quan bảo hiểm cần nâng cao chất lượng phục vụ để ngày càng có nhiều người dân tham gia. Đồng thời, các cơ quan trung ương trong đó có UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp tục lắng nghe ý kiến của các cử tri cả nước để đề xuất các cơ quan chức năng nghiên cứu.

Thanh Tiến

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/pho-chu-tich-truong-thi-ngoc-anh-tiep-xuc-cu-tri-o-can-tho-5717437.html