Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu làm Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Trước khi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, bà Cao Xuân Thu Vân từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng tại Bạc Liêu

Chiều 22-6, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, xác nhận đang chờ quyết định điều động giữ chức vụ Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Sáng cùng ngày, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương hội.

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng bà Cao Xuân Thu Vân

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng bà Cao Xuân Thu Vân

Tại đây, ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết Ban Bí thư đã đồng ý cho bà Cao Xuân Thu Vân thôi giam gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2020-2025 và thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu để điều động, giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và chỉ định tham gia Đảng, Đoàn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023.

Sau đó, bà Cao Xuân Thu Vân được 100% đại biểu tham gia hội nghị bầu làm ủy viên Ban Thường vụ và giữ chức Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 7, nhiệm kỳ 2018-2023. Bên cạnh đó, hội nghị cũng bầu bổ sung 8 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Bà Cao Xuân Thu Vân (52 tuổi; ngụ thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) là thạc sĩ Quản lý giáo dục.

Trước khi được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, bà Vân từng kinh qua các vị trí, như: Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bạc Liêu; Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu; Bí thư Thành ủy Bạc Liêu…

Vân Du

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/pho-chu-tich-ubnd-tinh-bac-lieu-lam-pho-chu-tich-trung-uong-hoi-nong-dan-viet-nam-20220622115235046.htm