Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm kiểm tra công trình trọng điểm tại TP.Tân An English Edition

Chiều 11/4, Đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm làm Trưởng đoàn có cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện các công trình trọng điểm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại TP.Tân An. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tân An - Lê Công Đỉnh cùng Ban Thường vụ Thành ủy tiếp đoàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm phát biểu tại cuộc kiểm tra

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm phát biểu tại cuộc kiểm tra

Công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI trên địa bàn TP.Tân An có công trình đường Vành đai TP.Tân An và cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây. Dự án được chia làm 4 dự án giải phóng mặt bằng thành phần, tổng cộng có 1.678 hộ bị ảnh hưởng. Hiện thành phố chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đạt gần 93%; bảo đảm mặt bằng thi công phần đường Vành đai thành phố và cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây.

Công trình đường Vành đai TP.Tân An và cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây bắt đầu triển khai từ năm 2016 (nhiệm kỳ 2015-2020), đã qua 2 nhiệm kỳ, nên trong quá trình triển khai, thực hiện có lúc thiếu sự nhất quán trong tuyên truyền, vận động. Dự án nhiều lần gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, vốn đầu tư cũng như bị tạm ngưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Công tác kê biên, kiểm đếm đất và tài sản trên đất; công tác áp giá; công bố dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ ra dân chưa bảo đảm tiến độ so với yêu cầu. Việc xây dựng các khu tái định cư còn chậm so với công tác giải phóng mặt bằng,…

Phó Chủ tịch UBND TP.Tân An - Võ Hồng Thảo báo cáo tiến độ thực hiện dự án đường Vành đai TP.Tân An

Tại cuộc kiểm tra, các đại biểu cùng làm rõ những khó khăn, vướng mắc cũng như bàn các giải pháp để quyết tâm thông xe toàn tuyến đường vào cuối năm 2023.

Bí thư Thành ủy Tân An - Lê Công Đỉnh cho rằng, thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng thông qua nhiều hình thức. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tổ chức làm nhiệm vụ kê biên, bồi thường từng bước được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra,…

Diện mạo mới trên đường Vành đai TP.Tân An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm thông tin, công trình đường Vành đai TP.Tân An và cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây là công trình có ý nghĩa, tạo động lực cho sự phát triển của TP.Tân An cũng như tỉnh. Ông đánh giá cao công tác chuẩn bị, sự quyết tâm thực hiện công trình của cả hệ thống chính trị trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vì đây là công trình gặp nhiều khó khăn trong vấn đề trên.

Ông yêu cầu thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ bồi thường cho các hộ còn lại trong vùng dự án; đồng thời, phối hợp các đơn vị liên quan tập trung tiến độ đối với khu tái định cư xã Bình Tâm để ổn định cuộc sống người dân,…./.

Thanh Nga

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/pho-chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-minh-lam-kiem-tra-cong-trinh-trong-diem-tai-tp-tan-an-a153185.html