Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn: Bảo đảm các điều kiện an toàn cho công nhân lưu trú

Ngày 27/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Phan Thế Tuấn nắm bắt tình hình hỗ trợ, kết nối giúp doanh nghiệp bố trí nơi lưu trú cho công nhân khôi phục sản xuất tại khu công nghiệp (KCN).

Đồng chí Phan Thế Tuấn nắm bắt thực tế tại thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu (Việt Yên).

Hiện nay, DN đủ điều kiện nhà xưởng an toàn sản xuất trở lại ngày càng nhiều song việc đón công nhân vận hành dây chuyền gặp khó khăn. Nhiều DN khó bố trí nơi ở cho công nhân tại DN nên tổ chức theo hướng thuê nhà trọ, nhà nghỉ an toàn, đồng thời sắp xếp công nhân ở liền khoảng, bảo đảm an toàn.

Đáp ứng nhu cầu này, đến nay huyện Việt Yên đã lựa chọn, rà soát, giới thiệu nhà trọ bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, qua nắm bắt, một số DN lại muốn tự công nhân đứng ra ký hợp đồng thuê trọ với chủ nhà trọ chứ không phải DN; DN chỉ tập trung sản xuất, quản lý trong nhà xưởng.

Đường vào thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu (Việt Yên) vẫn được kiểm soát chặt chẽ.

Liên quan đến vấn đề này, Bí thư Huyện ủy Việt Yên Nguyễn Văn Dũng cho rằng, nếu công nhân tự thuê, ở phân tán giữa các DN khác sẽ không an toàn. Trong trường hợp xuất hiện F0 sẽ lây chéo cho nhiều DN, việc khoanh vùng dập dịch sẽ khó và kéo theo nhiều hệ lụy. Vì vậy, việc công nhân của DN ở tập trung là hết sức cần thiết trong giai đoạn này. Đây là giải pháp trong tình huống trước mắt phòng, chống dịch, gỡ khó cho DN không thể bố trí cho công nhân ở tại DN.

Kiểm tra thực tế tại thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu và trao đổi với lãnh đạo một số sở, ngành, lãnh đạo huyện Việt Yên, đồng chí Phan Thế Tuấn nhấn mạnh, tỉnh đang nỗ lực các giải pháp để DN trở lại sản xuất nhanh nhất. Do đó, bản đồ đỏ, xanh, vàng về phòng, chống dịch Covid-19 cần được công bố thường xuyên, đây là mối quan tâm lớn của các DN.

Vấn đề hiện nay của các DN mở cửa trở lại đang gặp khó là nguồn lao động cần tập trung gỡ vướng. Đồng chí giao cho huyện Việt Yên làm đầu mối phối hợp Ban Quản lý các KCN kết nối DN với các nhà trọ an toàn, bảo đảm nơi lưu trú cho công nhân. Đối với công nhân ở vùng xanh được di chuyển bằng phương tiện cá nhân đi làm hoặc đi về hằng ngày bằng phương tiện đưa đón song cần bảo đảm “2 điểm, 1 đường đi”, cam kết di chuyển chỉ đi từ nơi ở đến nơi làm việc, hạn chế tiếp xúc, tuân thủ quy định về phòng, chống dịch. Huyện Việt Yên nghiên cứu, hướng dẫn thành lập các hội nhà trọ, kết nối DN đáp ứng chỗ ở cho công nhân; tạo “luồng xanh” cho công nhân sạch bệnh đến nhà xưởng.

Tin, ảnh: Trường Sơn

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/kinh-te/363064/pho-chu-tich-ubnd-tinh-phan-the-tuan-bao-dam-cac-dieu-kien-an-toan-cho-cong-nhan-luu-tru.html