Phó Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu: 'Phụ huynh mắng té tát vào mặt giáo viên chỉ vì chiếc quần đùi có chủ đích'

Nhận định này được đưa ra bởi bà Lê Hồng Thu - Phó Chủ tịch UBND TP và ông Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng phòng GD&ĐT TP Bạc Liêu.

Như chúng tôi đã đưa tin, liên quan vụ phụ huynh đã có những lời lẽ xúc phạm, mắng té tát giáo viên Trường THCS Trần Huỳnh vì vứt quần short của con mình, cuối ngày 4-12, lãnh đạo UBND TP Bạc Liêu đã có cuộc họp với các đơn vị, cá nhân liên quan.

Theo báo Dân trí, phát biểu tại cuộc họp, lãnh đạo TP khẳng định phía phụ huynh đã sai hoàn toàn. Đáng chú ý, bà Lê Hồng Thu - Phó Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu, cho hay, qua thời gian làm việc với các bên liên quan, có thể xác định đây là hành vi xúc phạm danh dự giáo viên. Việc này không phải cá nhân đơn thuần mà có chủ đích. Phụ huynh sử dụng mạng xã hội làm lan tỏa rộng ảnh hưởng đến môi trường giáo dục của Trường THCS Trần Huỳnh nói riêng và ngành Giáo dục TP Bạc Liêu nói chung.

Trường THCS Trần Huỳnh.

Ngoài ra, bà Thu cũng nhận định, dù nam giáo viên không có lỗi nhưng trong tình huống này đã xử lý “chưa được khéo”.

Cũng theo nguồn tin này, ông Mai Thanh Tùng - Hiệu trưởng Trường THCS Trần Huỳnh cho rằng, việc làm của giáo viên đã ảnh hưởng nghiệm trọng đến uy tín nhà trường, do đó phải xử lý nghiêm.

Đồng tình với quan điểm của bà Thu, ông Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng phòng GD&ĐT TP Bạc Liêu, vụ việc này bắt nguồn từ chuyện không có gì lớn lao nếu phụ uhynh bình tĩnh xử lý. Tuy nhiên, việc phụ huynh khi đến gặp thầy K. cô tình quay lại clip rồi tung lên mạng xã hội là có chủ ý.

Trước đó khi trả lời trên báo VietNamNet, thầy giáo bị phụ huynh mắng xối xả cũng cho biết vụ việc đã ảnh hưởng đến uy tín của mình. Vụ việc đã làm thầy cảm thấy rất sốc và buồn khi 8 năm qua công tác trong ngành giáo dục chưa từng gặp phụ huynh nào như vậy.

Thầy giáo bị phụ huynh tung clip quay lén lên mạng với lời lẽ bôi nhọ danh dự.

Như tin chúng tôi đã đưa, ngày 4/12, mạng xã hội xôn xao clip thầy giáo bị phụ huynh mắng té với các câu nói: “chưa chắc gì bộ đồ thầy mặc giá trị hơn cái quần của con tôi”, “thầy không có trách nhiệm”, “chắc mẹ thầy không dạy thầy về vấn đề này”…

Ngoài ra, khi đăng clip lên mạng, phụ huynh còn gọi giáo viên là “một giáo viên biến chất”. Sau khi clip này được đăng tải vài giờ đã có hàng ngàn lượt chỉ trích phụ huynh khiến người này phải xóa clip.

Hiện tại, UBND TP và Phòng Giáo dục đã yêu cầu nhà trường cần tạo điều kiện tốt nhất để học sinh có phụ huynh la mắng giáo viên đến trường học tập bình thường.

Vương Phi (TH)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/pho-chu-tich-ubnd-tp-bac-lieu-phu-huynh-mang-te-tat-vao-mat-giao-vien-chi-vi-chiec-quan-dui-co-chu-dich-4191519.html