Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang cùng hai cộng sự bị khởi tố

Do thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giải quyết hồ sơ đền bù, giải tỏa và giải quyết tái định cư khi triển khai thực hiện khu đô thị Hoàng Long nên Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang cùng hai cán bộ vào vòng tố tụng hình sự

Ngày 28-11-2018, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Huy Toàn (54 tuổi) trú ở 04 Yên Thế, phường Phước Hòa, đương nhiệm Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng bị khởi tố về tội danh này còn có ông Võ Mỹ (56 tuổi) cán bộ Phòng Quản lý đô thị và Lương Như Giác (33 tuổi) cán bộ Phòng Tài chính – kế hoạch TP Nha Trang.

Ngoài việc bị khởi tố, các bị can còn bị cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Các thủ tục tục tố tụng hình sự nêu trên đã được Viện KSND tỉnh Khánh Hòa phê chuẩn theo quy định pháp luật.

Ông Lê Huy Toàn - Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang đã vào vòng tố tụng hình sự do thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Liên quan đến vụ án này, trước đó vào ngày 8-10-2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam Nguyễn Khánh Hùng (63 tuổi) trú ở phường Phước Long, TP Nha Trang về tội giả mạo giấy chứng nhận, tài liệu cơ quan nhà nước theo điều 267 BLHS.

Hai tháng sau đó, thêm hai bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về tội giả mạo trong công tác theo điều 248 BLHS là Đỗ Thế Vinh (40 tuổi) trú ở phường Phước Long và Nguyễn Ngọc Khánh (30 tuổi) trú ở phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang

Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/thieu-trach-nhiem-mot-pho-chu-tich-ubnd-tp-nha-trang-cung-hai-cong-su-bi-khoi-to-522173/