Phó chủ tịch UBND xã ngang nhiên xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp

Hàng loạt công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp nhưng không bị xử lý, trong đó có công trình của Phó chủ tịch xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội cùng nhiều công trình khác thuộc anh em, họ hàng của vị lãnh đạo này.

Qua đường dây nóng, tòa soạn Tuổi trẻ Pháp luật nhận được phản ánh của người dân tại khu vực cổng KĐT Kim Chung - Di Trạch (huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội) nhiều năm nay tồn tại các công trình xây dựng sai phép trên đất nông nghiệp nhưng không bị xử lý dứt điểm, ngang nhiên tồn tại thách thức pháp luật.

Tiếp nhận thông tin trên, PV chúng tôi đã có mặt tại khu vực này, tại đây trước ngay cổng KĐT Kim Chung - Di Trạch có khoảng hơn chục công trình xây dựng từ 3 đến 4 tầng được xây dựng kiên cố và đã đưa vào sử dụng.

Nhiều công trình xây dựng khủng sai phép trên đất nông nghiệp nhưng không bị xử lý

Trao đổi với PV một người dân sinh sống ở đây cho biết không hiểu vì sao chính quyền địa phương lại buông lỏng quản lý đến như vậy, khu vực đất này là đất nông nghiệp xen kẹt giữa khu dân cư và con đường vào khu đô thị đã tồn tại từ lâu nhưng đang bị sử dụng không đúng mục đích.

"Căn nhà màu xanh 4 tầng có biển BAKERY bán bánh ngọt kia là của ông Phó chủ tịch xã Kim Chung hiện đang còn đương nhiệm, các căn nhà sát hai bên là của anh em họ hàng nhà ông ấy cũng đã xây dựng trái phép nhiều năm nay nhưng không hề bị xử lý. Chúng tôi không hiểu vì sao Phó chủ tịch xã lại được xây dựng sai phép như vậy, liệu các lãnh đạo huyện Hoài Đức có đang làm ngơ cho việc này?". Một người dân khác bức xúc cho biết.

Công trình 4 tầng màu xanh BAKERY là của vị Phó chủ tịch xã Kim Chung và các công trình kế bên thuộc anh em họ hàng vị PCT này

Để hiểu rõ nhưng thông tin trên, PV Tuổi trẻ Pháp luật đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Hữu Cương - Chủ tịch UBND xã Kim Chung, ông Cương cho biết: "Tại khu vực đó là đất xen kẹt, người dân đã sử dụng và làm nhà cấp 4, có vài nhà sử dụng khoảng mấy chục mét từ những năm 1996. Khi khu vực đó bị thu hồi thì "chòi" ra khu đó đến nay vẫn chưa được chuyển đổi. Đến năm 2015 thì các căn nhà cấp 4 đó đã bị chủ nhà dỡ ra và xây lại".

"Về phản ánh của người dân như vậy là đúng nhưng việc các công trình xây dựng đó xuất hiện từ lâu cũng đã được quy hoạch làm đất thổ cư, có đóng thuế do bị xen kẹt nên xuất hiện tình trạng như vậy", ông Cương cho biết thêm.

Thắc mắc về việc một số người dân có phản ánh khu vực đó có căn nhà xây dựng là của vị Phó chủ tịch UBND xã Kim Chung thì ông Cương thừa nhận, chính công trình đó là của nhà ông Hòa - Phó chủ tịch UBND xã và các anh em họ hàng của vị này.

"Gia đình nhà anh Hòa có thửa đất nông nghiệp rộng khoảng 150m2 chuyển đổi, bản thân gia đình anh Hòa có vài anh em ruột, ở thời điểm năm 1996 có công trình cấp 4 trên đó rồi, tới năm 2015 mới tách ra và xây dựng như vậy", vị này cho biết thêm.

Để làm rõ hơn, PV đề nghị ông Cương cung cấp thêm một số hồ sơ liên quan như: Báo cáo về hiện trạng công trình, biên lai thu tiền thuế, trích lục bản đồ... nhưng ông Cương cho biết cán bộ chuyên môn đi vắng nên sẽ cung cấp sau.

Báo Tuổi trẻ Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin/.

Duy Tân - Văn Huy

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/pho-chu-tich-ubnd-xa-ngang-nhien-xay-nha-trai-phep-tren-dat-nong-nghiep-d2059853.html