Phó chủ tịch VFF: Áp lực khi tiếp nối 'Thời kỳ vàng' của bóng đá Việt

Chia sẻ với Zing News, tân Phó chủ tịch truyền thông và đối ngoại Nguyễn Xuân Vũ tin rằng Ban chấp hành VFF khóa mới sẽ trẻ trung và cháy hết mình cho bóng đá Việt Nam.

Bên cạnh vai trò Phó chủ tịch VFF, ông Nguyễn Xuân Vũ là Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, Chủ tịch CLB hạng Nhất Phù Đổng. Ảnh: Minh Chiến.

Ít ngày sau khi trúng cử tại Đại hội VFF khóa IX, ông Nguyễn Xuân Vũ có cuộc trao đổi với Zing News về các định hướng truyền thông, đối ngoại cũng như chia sẻ những áp lực, khó khăn ở nhiệm kỳ IX.

- PV: Là một trong những Phó chủ tịch trẻ nhất và chiến thắng ngay lần được đề cử đầu tiên, ông có thể chia sẻ cảm xúc của mình sau những ngày đầu ở cương vị mới?

- Nguyễn Xuân Vũ: Tôi rất vui khi được Đại hội bầu vào chức danh Phó chủ tịch phụ trách truyền thông và đối ngoại của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khóa IX. Tuy nhiên, tôi cũng thấy được những thách thức và áp lực của nhiệm kỳ này khi nhiệm kỳ trước được xem là thành công nhất, là “Thời kỳ vàng” của bóng đá Việt Nam.

Trong 17 người Ban chấp hành vừa được bầu, có tới 9 vị trí mới. Tôi nghĩ đây là một ban lãnh đạo trẻ trung hơn, nhiệt huyết, tinh thần làm việc máu lửa và có thể cháy hết mình. Đặc biệt trong Ban chấp hành, có nhiều doanh nhân tham gia. Đây là cơ hội và bước phát triển mới của VFF nhiệm kỳ IX.

Sau khi đắc cử, tôi trước mắt cũng cùng Thường trực, Ban chấp hành cố gắng giữ vững nền tảng ổn định, phát huy thành công đang có của khóa trước.

- Sau đó, ông dự định đầu tư thế nào cho mảng truyền thông của VFF?

- Ngoài các giải chuyên nghiệp đã được quảng bá rộng rãi tới người hâm mộ, trong nhiệm kỳ này, tôi muốn tập trung hướng tới các giải ngoài chuyên nghiệp. Sẽ có những đơn vị truyền thông truyền trực tiếp các trận ở hạng Nhì, hạng Ba, giải trẻ... để đưa bóng đá trẻ tới gần người hâm mộ hơn, giúp nâng cao công tác đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam, giúp chân đế nền bóng đá thêm bền vững.

Thứ hai, tôi muốn làm sao kết nối được giữa CĐV trong nước và kiều bào ở nước sở tại để cùng đồng hành với đội tuyển trong các trận đấu, giải đấu lớn, trước hết là tại World Cup nữ sang năm tại New Zealand.

Ban chấp hành VFF khóa IX nhiệm kỳ 2022-2026 có 17 Ủy viên Ban chấp hành, nhiều người trong số đó là các doanh nhân. Ảnh: Minh Chiến.

- Vậy còn chiến lược của ông trong mảng đối ngoại?

- Trước đây, thế giới chỉ biết tới chúng ta qua giải V.League, qua các đội tuyển. Tôi muốn làm sao để họ biết nhiều hơn về người hâm mộ Việt Nam, về văn hóa Việt Nam ra sao. Sắp tới World Cup nữ, chúng ta cũng sẽ cho cả thế giới thấy hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong thể thao.

Về bản website tiếng Anh của VFF, tôi sẽ sớm đề nghị phòng truyền thông có báo cáo cụ thể để tôi nắm được xem công việc đang ở mức độ thế nào. Chỉ khi hiểu rõ tình hình, mình mới có hướng xử lý tiếp.

- Một chi tiết rất được anh em báo chí quan tâm là ông từng nói muốn tạo điều kiện tác nghiệp tốt hơn cho phóng viên?

- Đúng vậy, tôi muốn phải làm sao cung cấp cho phóng viên các thông tin kịp thời và chính xác, giúp họ đưa tin nhanh nhất. Bên cạnh đó thì khi tác nghiệp nước ngoài, phóng viên rất thiếu thốn về nhiều mặt như chỗ ăn thế nào, ở ra sao cho gần điểm thi đấu, làm sao để đưa tin nhanh nhất . Chúng tôi muốn hỗ trợ một số chi phí cho các hoạt động này.

Thành công của các đội tuyển quốc gia ở nhiều cấp độ là cơ sở để kỳ vọng VFF khóa IX thành công giống như khóa VIII. Ảnh: Minh Chiến.

- Bên cạnh vị trí ở VFF, ông còn đang làm những công việc khác. Ông phân phối thời gian thế nào cho vai trò mới?

- Tôi đang làm Chủ tịch CLB Phù Đổng. Đội đã hoạt động được 8 năm, tôi cũng đã có một cái ê kíp hỗ trợ gồm Giám đốc Kỹ thuật và Giám đốc Điều hành. Tôi sẽ từ từ chuyển giao dần công việc tại Phù Đổng cho các bạn ấy.

Về góc độ VFF, anh Trần Quốc Tuấn đảm nhiệm công việc Chủ tịch và còn có các Phó chủ tịch phụ trách từng mảng. Tôi tự tin rằng mình có đủ thời gian cho công việc Phó chủ tịch truyền thông. Đó là lý do tôi đồng ý ra ứng cử VFF.

- Một câu hỏi cuối, là Phó chủ tịch VFF, ông đã sẵn sàng cho những áp lực và có thể cả sự cố có thể đến?

- Ban chấp hành sắp tới có sẽ Ban truyền thông. Ban đó sẽ có đầy đủ con người để vừa xử lý thông tin kịp thời, chính xác, vừa sẵn sàng cho các sự cố phát sinh.

- Cảm ơn ông vì cuộc trao đổi.

Phó chủ tịch truyền thông VFF quan tâm đến các giải trẻ Chia sẻ với Zing, ông Nguyễn Xuân Vũ, người vừa trúng cử Phó chủ tịch truyền thông của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, thể hiện sự quan tâm với các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp.

Minh Chiến - Minh Phúc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/pho-chu-tich-vff-ap-luc-khi-tiep-noi-thoi-ky-vang-cua-bong-da-viet-post1373437.html