Phố cổ Hà Nội đông nghịt người dân đến chơi đêm Rằm tháng Tám

Không khí tại phố Hàng Mã, Hàng Lược… vô cùng nhộn nhịp trong đêm Trung Thu. Hàng nghìn người chen chân ngắm nghía, chụp ảnh, mua các món đồ chơi, đồ trang trí Tết Trung thu.

Tối 10/9, tức rằm Trung Thu, nhiều người dân Thủ đô đã đổ lên những con phố cổ như Hàng Mã, Hàng Lược... để đi dạo, mua sắm.

Tối 10/9, tức rằm Trung Thu, nhiều người dân Thủ đô đã đổ lên những con phố cổ như Hàng Mã, Hàng Lược... để đi dạo, mua sắm.

Thời điểm 19 giờ tối, các con phố đã đông nghịt người dân.

Các em nhỏ háo hức chờ đón một tối Trung Thu trọn vẹn, đầm ấm.

Các mâm cỗ của các phường thuộc quận Hoàn Kiếm được bày biện khéo léo, sẵn sàng chờ 'phá cỗ'.

Nhiều gia đình lựa chọn đây là nơi để ghé đến mỗi dịp Trung Thu.

Nhiều người dân chia sẻ dù biết phố Hàng Mã những ngày này sẽ rất đông nhưng vẫn muốn đi để cùng mọi người tận hưởng cảm giác đón không khí Trung Thu.

Dòng người chen nhau chật ních qua từng mét tại phố Hàng Mã, nhưng rất ít người dừng lại mua hàng.

Đa số lên đây chỉ để ngắm nghía, tận hưởng không khí Trung thu.

Không khó để bắt gặp hình ảnh thỉnh thoảng lại có một em bé trên tay bố mẹ giữa 'biển người' đi chơi Trung thu.

Phố Hàng Mã (đoạn từ ngã tư Hàng Cót - Hàng Gà đến ngã tư Hàng Đường - Đồng Xuân), Hàng Lược, Hàng Rươi, Hàng Chai, Hàng Khoai (đoạn từ ngã tư Đồng Xuân - Hàng Giấy đến ngã ba Hàng Khoai - Hàng Lược) đã được rào chắn để phục vụ ngày Tết Trung Thu.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/pho-co-ha-noi-dong-nghit-nguoi-dan-den-choi-dem-ram-thang-tam-post714652.html