Phó cục trưởng Hải quan phụ trách chống buôn lậu sử dụng văn bằng không hợp pháp

Đó là trường hợp của ông Phạm Quốc Hùng -ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Theo đó, tại kỳ họp lần thứ 86 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phạm Quốc Hùng, Phó cục trưởng Hải quan TP. Hồ Chí Minh do liên quan tới việc sử dụng giấy công nhận văn bằng thạc sĩ không hợp pháp.

Phó cục trưởng Hải quan, Phạm Quốc Hùng - Ảnh Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh

Phó cục trưởng Hải quan, Phạm Quốc Hùng - Ảnh Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cho hay Phó cục trưởng Hải quan Phạm Quốc Hùng có khuyết điểm, vi phạm trong việc sử dụng giấy công nhận văn bằng thạc sĩ không hợp pháp khi thực hiện chế độ báo cáo, thống kê và quản lý hồ sơ công chức.

Được biết, vào ngày 17/6/2019 Tổng cục Hải quan cũng đã kỷ luật hành chính bằng hình thức khiển trách đối với Phó cục trưởng Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Phạm Quốc Hùng.

Năm 2013, ông Phạm Quốc Hùng được bổ nhiệm giữ chức phó cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và được phân công trực tiếp chỉ đạo công tác chống buôn lậu và xử lý vi phạm, phụ trách Đội kiểm soát hải quan, phòng xử lý vi phạm./.

Sỹ Trung (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/pho-cuc-truong-hai-quan-phu-trach-chong-buon-lau-su-dung-van-bang-khong-hop-phap-20190816143429046.htm