Phố Cương Kiên ngập trong rác thải

Trên tuyến phố Cương Kiên, quận Nam Từ Liêm, các loại rác thải bị đổ bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong khu vực và gây mất mỹ quan đô thị.

Theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây, trên tuyến phố Cương Kiên, quận Nam Từ Liêm xuất hiện nhiều bãi rác tự phát, đủ các loại từ rác thải sinh hoạt đến rác thải xây dựng.

Không khó để bắt gặp những bãi rác dọc đường đi trên tuyến đường Cương Kiên.

Từ những phản ánh của người dân, ngày 27/11, phóng viên Kinh tế & Đô thị đã có mặt trên tuyến đường này. Ghi nhận thực tế cho thấy, rác thải được tập kết, đổ trộm la liệt ở bên trong khu đất trống, tạo thành những núi rác và lan ra cả vỉa hè.

Rác thải chất thành đống tại khu vực đất dự án tuyến đường Cương Kiên.

Khi những bãi rác đã bắt đầu có dấu hiệu quá tải, một số người ngang nhiên gom thành từng đống, rồi đốt ngay tại chỗ. Việc này gây ô nhiễm, mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân trong khu vực.

Những bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường và mỹ quan đô thị.

Người đi đường vô tư dừng xe để vất rác.

Rác thải xuất hiện khắp nơi trên dọc phố Cương Kiên.

Chị Bùi Thị Hiền, phường Mễ Trì cho biết, nhiều người đi qua dừng xe thản nhiên vứt rác xuống ven đường. “Người dân đã vậy, các cơ quan chức năng cũng chậm trễ trong việc thu gom, xử lý vi phạm, khiến rác thải tích tụ lâu ngày bốc bùi xú uế, gây ô nhiễm môi trường” – chị Bùi Thị Hiền cho biết.

Bùi Quang Huy

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/pho-cuong-kien-ngap-trong-rac-thai.html