Phố đi bộ – chợ đêm đầu tiên của Hải Dương thu hút hàng nghìn lượt du khách

Trong tuần đầu tiên hoạt động sau khai trương, tuyến phố đi bộ, chợ đêm khu vực Bạch Đằng (thành phố Hải Dương) đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân và du khách.

Đông đảo người dân tham gia các hoạt động ở phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng.

Đông đảo người dân tham gia các hoạt động ở phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng.

Ngày 28/4, Hải Dương chính thức khai trương tuyến phố đi bộ, chợ đêm tại thành phố Hải Dương. Đây là phố đi bộ - chợ đêm đầu tiên tại Hải Dương, dài 1,6km, hoạt động từ 16h thứ bảy và chủ nhật hàng tuần với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Theo khảo sát sơ bộ, từ ngày khai trương, tuyến phố đi bộ chợ đêm Bạch Đằng thành phố Hải Dương đã thu hút hàng chục nghìn lượt người dân, du khách tới tham quan, trải nghiệm.

Phố đi bộ - chợ đêm đầu tiên ở Hải Dương sử dụng toàn bộ quảng trường Thống Nhất, 1/2 đường Bạch Đằng và 1/2 đường Bùi Thị Xuân phía giáp sông Bạch Đằng, đường Chương Dương và cầu Hồng Quang.

Phố đi bộ - chợ đêm khu vực đường Bạch Đằng, thành phố Hải Dương.

Tuyến phố được chia làm 4 phân khu, được đặt tên theo bộ tứ linh long, lân, quy, phụng với biểu tượng về những danh nhân kiệt xuất tiêu biểu gắn với xứ Đông. Phân khu Long lấy biểu tượng về danh tướng Trần Hưng Đạo. Khu Lân gợi nhớ về nhà chính trị Nguyễn Trãi. Khu Quy xây dựng hình ảnh về hai tổ sư Pháp Loa - Huyền Quang và khu Phụng lấy biểu tượng về người thầy giáo muôn đời Chu Văn An. Các phân khu có 50 gian hàng bày bán sản phẩm đặc trưng vùng miền, ẩm thực đường phố.

Đến với phố đi bộ, chợ đêm tại thành phố Hải Dương, người dân và du khách sẽ được trải nghiệm không gian văn hóa truyền thống kết hợp nghệ thuật đường phố, nghệ thuật đương đại, dân gian được biểu diễn đan xen.

Đây còn là nơi diễn ra hoạt động trải nghiệm ý nghĩa về một số nghề cổ truyền thống, các trò chơi dân gian, có khu vực đọc sách cộng đồng và điểm nghệ thuật tương tác, giao lưu giữa nghệ sỹ và khán giả, chắc chắn sẽ là một địa chỉ thú vị để người dân địa phương và du khách đến vui chơi, giải trí vào dịp cuối tuần.

Quảng trường phố đi bộ thu hút đông đảo người dân đến vui chơi, giải trí.

Gian hàng sách khuyến học thu hút đông đảo bạn đọc tại tuyến phố đi bộ.

Cổng khu vui chơi, giải trí tại tuyến phố đi bộ.

Cổng ánh sáng đầy màu sắc thu hút nhiều bạn trẻ đến check-in.

Các cụm Bông Sen được thắp sáng bằng ánh đèn nhiều màu sắc.

Trình chiếu ánh sáng nghệ thuật là điểm nhấn của tuyến phố này với hệ thống đèn đổi màu, chiếu sáng mặt nước được điều khiển tự động tạo ra hiệu ứng ánh sáng độc đáo, là điểm check-in của giới trẻ khi tham gia các hoạt động tại đây.

Phố đi bộ còn là không gian để quảng bá các loại hình nghệ thuật truyền thống và hiện đại của Hải Dương như hát chèo, tuồng, múa lân, sư, rồng, viết thư pháp; các bộ môn khiêu vũ, các nghề truyền thống và trò chơi dân gian như làm gốm, cốm, đập niêu, ô ăn quan, đánh chuyền.

Sông Bạch Đằng, nơi diễn ra các hoạt động văn hóa nghệ thuật.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương Trần Hồ Đăng cho biết, phố đi bộ - chợ đêm đầu tiên của thành phố Hải Dương chính thức đi vào hoạt động là một sự kiện đánh dấu bước phát triển và là thành quả cho những nỗ lực của thành phố trong việc khai thác tiềm năng, thế mạnh của thành phố trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch, thương mại; tạo dấu ấn đặc biệt với người dân và du khách.

Phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng là dự án được tổ chức theo hình thức xã hội hóa hoàn toàn, với sự tham gia của doanh nghiệp tổ chức các tuyến du lịch kết nối thành phố Hải Dương với các danh thắng, di tích trong tỉnh. Hoạt động này được tổ chức hàng tuần, từ 16h thứ bảy và chủ nhật hàng tuần với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Hàng tháng, sân khấu quảng trường Thống Nhất sẽ có hai buổi biểu diễn nghệ thuật quy mô lớn.

Nguyễn Phạm Thùy Trang
Sinh viên thực tập

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/pho-di-bo-cho-dem-dau-tien-cua-hai-duong-thu-hut-hang-nghin-luot-du-khach-353560.html