Phố đi bộ Hồ Gươm: Hàng rong 'xâm chiếm', giao thông lộn xộn

Tuy đã đi vào hoạt động từ lâu nhưng không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) vẫn khá lộn xộn. Nhiều người bán hàng rong ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè. Xe máy, xe đạp đi cả vào làn đường dành cho người đi bộ.

Hoa quả, đồ chơi, nước lạnh... tất cả được bán rong khắp các tuyến phố, bất chấp quy định cấm.

Những người bán bóng bay đi lại kín phố.

Xe đạp, xe máy phóng nhanh trong không gian đi bộ Hồ Gươm.

Chị Lê Chinh (Hai Bà Trưng, Hà Nội) rất thích không gian phố đi bộ, không khỏi băn khoăn.

Tận dụng vỉa hè, các quán bán nước bán từ chiều đến tối muộn.

Quận Hoàn Kiếm đã tạo điều kiện, dành riêng một khu vực cho hoạt động vui chơi bằng xe điện, thế nhưng thực tế các loại xe này lại di chuyển tự do trong không gian đi bộ của phố Lê Thái Tổ hay trước Bưu điện bờ Hồ.

Nhiều khách du lịch còn kêu than, mua hàng rong giá khá đắt.

Các dịch vụ trò chơi cho trẻ em: tô tranh, ghép hình… được bày đầy vỉa hè, chiếm diện tích đi bộ của người dân.

Để gìn giữ và phát huy nét đẹp của Thủ đô Hà Nội, rất mong chính quyền và các ngành chức năng sớm giải quyết sự lộn xộn tại không gian đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm./.

Minh Ngọc/VOV2

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/pho-di-bo-ho-guom-hang-rong-xam-chiem-giao-thong-lon-xon-post974750.vov