Phô diễn sức mạnh, U23 Thái Lan hủy diệt U23 Bahrain 5 bàn không gỡ

U23 Thái Lan đã có sự khởi đầu thuận lợi tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 khi có chiến thắng 5-0 trước U23 Bahrain ở trận ra quân bảng A.

Trận đấu giữa U23 Thái Lan vs U23 Bahrain tại bảng D giải U23 châu Á 2020 diễn ra lúc 20h15 ngày 8/1. Được đánh giá cao hơn, không ngạc nhiên khi đội chủ nhà U23 Thái Lan dồn lên tấn công ngay ngay từ những phút đầu.

U23 Thái Lan hoàn toàn kiểm soát được thể trận trước U23 Bahrain. (Ảnh AFC).

Sau một số cơ hội bỏ lỡ ghi bàn ngon ăn, phút 12 Suphanat hạ gục thủ môn Ammar bằng một cú cứa lòng đưa Thái Lan vượt lên dẫn trước. Nhận đường chuyền của Supachok, Suphanat tiếp bóng bằng má ngoài để đưa bóng ra phía trước và thoát xuống dứt điểm gọn gàng tung lưới U23 Bahrain mở tỷ số trận đấu.

Khoảng thời gian sau đó, U23 Thái Lan vẫn làm chủ hoàn toàn thế trận, tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nhưng không ghi thêm được bàn thắng nào trước khi rời sân tạm nghỉ. Đáng tiếc nhất là hai cú dứt điểm đưa bóng dội khung gỗ của Suphanat và Supachok.

Tuyến tiền vệ của các cầu thủ U23 Bahrain không làm tốt được nhiệm vụ của mình. (Ảnh AFC).

Sang hiệp thi đấu thứ 2, các cầu thủ Thái Lan vẫn làm chủ được thế trận, liên tục tạo ra sắc ép, và không lâu sau khi hiệp 2 bắt đầu, các cầu thủ Thái Lan lại được ăn mừng chiến thắng từ bàn thắng của Supachok.

Nhận bóng từ cánh phải, Supachok thực hiện 1 loạt động tác giả để loại bỏ cầu thủ phòng ngự Bahrain trước khi dứt điểm tung lưới đội khách với cú đá từ góc cực hẹp.

Cầu thủ trẻ nhất tại VCK U23 châu Á tỏa sáng trong trận ra quân của U23 Thái Lan. (Ảnh AFC).

Bàn thắng được ghi ở phút thứ 47 này cũng đã khiến cho tinh thần của đội bóng Tây Á bị ảnh hưởng nặng nề, họ gần như không thể làm được gì với “bầy voi chiến”.

U23 Thái Lan có màn ra quân ngoài sức tưởng tượng để chiễm chệ trên ngôi đầu bảng A sau lượt trận đầu tiên.(Ảnh AFC).

Ngược lại, với khoảng cách tương đối an toàn, đội tuyển U23 Thái Lan thi đấu chậm hơn nhưng vẫn tạo ra sức ép đáng kể về khung thành U23 Bahrain. Những cơ hội vẫn tiếp tục được tạo ra cho đội chủ nhà.

Phút 79, từ một pha bóng như vậy, Suphanat nới rộng cách biệt lên thành 3 bàn. 10 phút sau, Jaroensak xử lý bình tĩnh và tung cú sút chéo góc nâng tỉ số lên thành 4-0.

Chiến thắng 5-0 hoàn toàn xứng đáng với những gì mà U23 Thái Lan làm được trước U23 Bahrain.(Ảnh AFC).

Chưa dừng lại ở đó, Jaroensak hoàn thành cú đúp chỉ trong vòng 3 phút với pha băng xuống và dứt điểm tinh tế bên cánh phải ấn định tỉ số 5-0 cho U23 Thái Lan.

Chiến thắng này chắc chắn sẽ tạo ra sự tự tin rất lớn cho U23 Thái Lan trước khi bước vào trận đấu với U23 Australia ở lượt trận thứ 2 bảng A.

Đội hình ra sân:

U23 Thái Lan: Korraphat Nareechan, Meechok Marhasaranukun, Shinnaphat Leeaoh, Saringkan Prompupa, Thitathorn Auksornsri, Kritsada Kaman Sorawit Panthong, Anon Anornlertsak, Supachok Sarachart, Suphanat Mueanta, Supachai Chaided.

U23 Bahrain: Amar Mohamed, Husain Sabba, Hamad Shamsan, Mohamed Marhoon, Ahmed Sanad, Mohamed Hardan, Hasan Alkarrani, Hashim Isa, Adnan Alshirah, Abdulrahman Ahmedi, Salem Hasan.

Anh Hùng

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/pho-dien-suc-manh-u23-thai-lan-huy-diet-u23-bahrain-5-ban-khong-go-post328672.info