Phó Giám đốc Bảo hiểm tử vong vì can đánh nhau

Ông Tú thấy đánh nhau ngoài đường nên vào khuyên nhủ, không ngờ lại bị một đối tượng dùng dao nhọn đâm tử vong.

Ngày 2/7/2018, TAND tỉnh Lạng Sơn đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Bá Lộc (33 tuổi, trú thôn Vĩnh Thuận, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn) về hành vi giết người.

Theo cáo trạng, vào ngày 12/1/2018, Lộc trong hơi men đã điều khiển xe mô tô đến một khu trọ ở thị trấn Bắc Sơn để gây rối, Lộc còn đâm xe máy vào một nhà dân ven đường.

Bị cáo Phạm Bá Lộc được dẫn giải đến nơi xét xử (Ảnh VOV).

Ai khuyên ngăn đều bị Lộc lớn tiếng gây sự. Đúng lúc này, ông Bùi Anh Tú (sinh năm 1981, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Bắc Sơn) sống ở gần đó đến khuyên ngăn Lộc trở về nhà.

Không ngờ, Lộc dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào ông Tú dẫn đến tử vong tại chỗ.

Với hành vi côn đồ của mình, Phạm Bá Lộc đã bị tuyên phạt mức án chung thân và đền bù cho gia đình nạn nhân số tiền 192 triệu đồng.

Ngọc Mai

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/phap-dinh/pho-giam-doc-bao-hiem-tu-vong-vi-can-danh-nhau-3361083/