Phó Giám đốc bệnh viện huyện tử vong tại nhà riêng trong tư thế treo cổ

Tối qua (14/3), bác sỹ Nguyễn Trọng L., Phó giám đốc - Trưởng khoa cấp cứu của Bệnh viện đa khoa Đức Thọ (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) qua đời tại nhà riêng, thi thể ông L. được người nhà phát hiện trong tư thế treo cổ.

Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ, nơi Bác sĩ L. công tác.

Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ, nơi Bác sĩ L. công tác.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đức Thọ, bác sỹ L. là người có chuyên môn rất tốt, tận tình trong công việc, sống vui vẻ, hòa đồng, được đồng nghiệp và anh em trong cơ quan kính trọng.

Một bác sỹ cùng cơ quan thông tin: “Tối qua bệnh viện tổ chức chương trình "Hát cho bệnh nhân nghe", tôi cùng một số cán bộ và bác sỹ L. còn tham dự. Đến khoảng 21h thì bác sỹ L. cáo bận về khoa Cấp cứu. Đến khoảng 22h, nhận được tin báo, tôi chạy đến nhà thì thấy đã chết trong tư thế thắt cổ”.

Sau khi nhận tin báo về sự việc, lực lượng chức năng huyện Đức Thọ đã tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân cái chết của ông L.

Theo nguồn tin từ Công an huyện Đức Thọ, cơ quan chức năng đã phát hiện một lá thư tuyệt mệnh của ông L.

Trần Hoàn

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/pho-giam-doc-benh-vien-huyen-tu-vong-tai-nha-rieng-trong-tu-the-treo-co-post293397.info