Phó giám đốc BHXH treo cổ tự tử: Chuyện ngoài ý muốn

Ông Bu cho rằng, hôm sự việc xảy ra, ông Phước vẫn đi công tác ban ngày bình thường.

Theo thông tin mới nhất liên quan đến vụ phó giám đốc bảo hiểm xã hội treo cổ tự tử, ngày 19/10, trao đổi với báo Đất Việt, ông Diệp Thành Bu, phó giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang xác nhận sự việc.

"Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân sự việc. Thông tin ông Phước cắt gân tay, gân chân phải chờ cơ quan công an điều tra, xác minh. Đây là chuyện ngoài ý muốn, không ai biết được. Ông Phước đã chia tay với anh em rồi giờ biết nói sao bây giờ", ông Bu nói.

Bạn bè và người thân đến chia buồn cùng gia đình ông Phước. Ảnh: TTO

Theo ông Bu, hôm sự việc xảy ra, ông Cù Minh Phước, phó giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang vẫn đi công tác ban ngày bình thường. Về việc ông Phước có tiền sử bệnh gì hay không thì ở cơ quan không ai biết.

"Ông Phước năm nay 57 tuổi, chỉ còn mấy năm nữa là về hưu mà lại xảy ra sự việc như này. Thật tình mà nói, ở cơ quan không ai biết ông Phước treo cổ tự tử là có nguyên nhân gì. Hiện gia đình đã tổ chức đưa tang cho ông Phước xong rồi", ông Bu cho biết thêm.

Cùng ngày, phóng viên liên hệ với 1 cán bộ văn phòng bảo hiểm xã hội cũng nhận được câu trả lời, ở cơ quan ông Phước là người sống rất hài hòa, nhã nhặn với anh em đồng nghiệp, chưa bao giờ có xích mích với ai.

"Hôm nghe thông tin này, tất cả anh em chúng tôi đều cảm thấy bất ngờ vì trước giờ chưa thấy ông Phước có biểu hiện gì lạ hay bất thường", người đại diện văn phòng nói.

Như báo chí đưa tin, vào chiều tối ngày 17/10, ông Phước có đi uống bia với bạn bè rồi về nhà ở huyện Châu Thành (gần nghĩa trang liệt sĩ). Điều đáng lưu ý, khi về đến nhà, ông Phước không trò chuyện với gia đình như mọi khi mà đi thẳng vào phòng ngủ nên người thân nghĩ rằng ông say rượu, đi ngủ sớm.

Tuy nhiên, đến sáng hôm sau, mọi người tá hỏa khi phát hiện ông Phước đã tử vong trong tư thế treo cổ ở phòng tắm trên lầu.

Sau khi tiếp nhận thông tin, các lực lượng chức năng thuộc công an tỉnh An Giang đến nơi để thực hiện khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc ông Phước tử vong.

Kết quả giám định thi thể cho thấy ông Phước chết do ngạt thở và không có dấu hiệu tội phạm nên bàn giao thi thể vị phó giám đốc bảo hiểm xã hội này cho gia đình lo hậu sự.

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/pho-giam-doc-bhxh-treo-co-tu-tu-chuyen-ngoai-y-muon-3345388/