Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương nói gì về đường dây mua bán trẻ sơ sinh lớn nhất cả nước?

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết, các đơn vị đã phối hợp triệt phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh. Các đối tượng này đều không có nghề nghiệp, thu nhập ổn định. Việc buôn bán trẻ em của đối tượng thông qua các mối quan hệ, tiếp cận sản phụ sắp và chuẩn bị sinh, móc nối với các đối tượng môi giới khác.

Trong quá trình điều tra, công an tỉnh Bình Dương xác định các đối tượng thường xuyên đến các bệnh viện phụ sản, phòng khám thai tư nhân hoạt động trên địa bàn Bình Dương, TP HCM tiếp cận những nhân viên trong bệnh viện để lấy thông tin và chủ động tìm những phụ nữ đang mang thai đến khám để đặt vấn đề xin nuôi hoặc mua lại những bé mới sinh, chuẩn bị sinh với số tiền từ 20.000.000 đồng - 30.000.000 đồng/1 bé. Sau đó bán lại 40.000.000 – 50.000.000 đồng/ bé. Các đối tượng mua bán sẵn sàng làm giấy tờ giả như giấy chứng sinh, các giấy tờ khác cho người mua để hợp thức hóa hành vi mua bán.

Đại tá TRẦN VĂN CHÍNH, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương: "Chúng tôi tiến hành các biện pháp nghiệp vụ xác định nhóm đối tượng này và đã bắt giữ 7 đối tượng liên quan hoạt động mua bán trẻ em dưới 16 tuổi. 7 đối tượng này thừa nhận thực hiện 31 vụ mua bán người thành công ở Tây Nguyên, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây".

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án "Mua bán người dưới 16 tuổi'' và "Làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức", khởi tố một số bị can để tiếp tục điều tra làm rõ."

Thực hiện : Quang Duy Tăng Sắc

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/pho-giam-doc-cong-an-tinh-binh-duong-noi-gi-ve-duong-day-mua-ban-tre-so-sinh-lon-nhat-ca-nuoc