Phó giám đốc Công an TP HCM: Có tình trạng đùn đẩy xảy ra việc, rồi vơ công trạng về mình

Sáng nay (12.4), tại trụ sở Công an quận Tân Phú (TP HCM), lãnh đạo Công an TP HCM, UBND quận Tân Phú đã tiến hành trao thư khen cho đơn vị này có thành tích phá thành công các vụ án trọng điểm trên địa bàn.

Tại buổi trao thư khen, thượng tá Tăng Châu Long, Phó trưởng Công an quận Tân Phú đã báo cáo thành tích về 4 vụ án mà đơn vị này vừa phá thành công.

Đó là vụ bắt các nghi can Nguyễn Ngọc Khuê (31 tuổi, ngụ quận Bình Tân, Nguyễn Trường Khải (35 tuổi), Đào Ngọc Nam (28 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) ) về hành vi cướp Ngân hàng An Bình (ABBank) xảy ra ngày 31.3.

Theo đó, Công an quận Tân Phú đã lần tìm manh mối, xác định 3 nghi phạm cướp ngân hàng và tiến hành tạm giữ đối tượng Khải và Nam vào ngày 5.4. Đồng thời, tiến hành truy bắt và vận động đối tượng Khuê ra đầu thú để hưởng khoan hồng.

Chuyên án thứ 2, vụ quản lý cửa hàng điện thoại Viettel lên kế hoạch cùng bảo vệ trực ca đêm “dàn cảnh” trình báo cửa hàng bị trộm đột nhập, lấy đi gần 100 điện thoại, tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng rồi tẩu thoát, bị Công an Tân Phú điều tra, triệt phá.

Chuyên án 3 được đơn vị này phá thành công là vụ nhóm nghi phạm gồm 3 người đã thực hiện vụ dùng súng bắn anh Nguyễn Thanh P (30 tuổi, ngụ quận Tân Phú) bị thương nặng, ngay trước nhà.

Qua điều tra, cơ quan công an nhận định đây không phải là một vụ thanh toán mang tính chất băng nhóm giang hồ. Đối tượng trực tiếp dùng súng bắn nạn nhân thực hiện theo một hợp đồng do một người phụ nữ có quan hệ tình cảm với nạn nhân thuê.

Chuyên án thứ 4 được Công an quận Tân Phú, TP HCM triệt phá là đường dây cho vay nặng lãi xảy ra trên địa bàn quận. Đơn vị đã khởi tố 2 đối tượng Trần Đình Cường (SN 1990; quê Bắc Ninh) và Lê Văn Tư (SN 1990; quê Hải Phòng). Ngoài ra, cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi phạm tội của 6 đối tượng liên quan.

Thượng tá Tăng Châu Long báo cáo các vụ án trọng điểm. Ảnh: C.N

Tại buổi trao thư khen, thiếu tướng Phan Anh Minh – Phó giám đốc Công an TP HCM cho hay, theo quy định của ngành công an, phải kết thúc điều tra các vụ án mới được xét khen thưởng chính thức cho tập thể, cá nhân trực tiếp tham gia đấu tranh phá án.

Công an TP HCM rất ghi nhận công sức, tài năng, sự nhiệt huyết của Công an quận Tân Phú khi liên tiếp phá được những vụ án trọng điểm. Điều cao quý của Công an quận Tân Phú là sự chủ động, dám làm, phá những vụ án ra ngoài địa bàn của mình như quận 4, Binh Tân, Bình Chánh, tỉnh Long An. Điều này không chỉ Công an quận Tân Phú, mà Công an TP HCM cần phải phát huy.

“Công an quận Tân Phú để lại bài học rất lớn về việc khai thác dữ liệu từ các thiết bị ghi hình (camera). Hiện nay, với sự tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ quan chức năng vận động người dân lắp các thiết bị ghi hình ở hàng quán của mình, hoặc các nơi công cộng.

Toàn cảnh buổi trao thư khen.

Đánh giá của Công an TP đây là bằng chứng trung thực nhất, vì lời khai các nhân chứng đôi khi có sự sai lệch. Việc sử dụng các thiết bị ghi hình sẽ tối ưu được vụ án, điều tra dễ dàng hơn.

"Tôi đề nghị, các đơn vị cập nhật ở những nơi công cộng hiện có bao nhiêu thiết bị camera, góc quay có bao quát không, hệ thống lưu trữ dữ liệu được bao lâu, thậm chí phải thêm các thông số kỹ thuật về độ phân giải", thiếu tướng Minh nói.

Bên cạnh khen ngợi chiến công của Công an quận Tân Phú, qua báo chí, Phó giám đốc Công an TP HCM cũng nhắc nhở một số đơn vị thuộc Công an TP HCM là vấn nạn "đùn đẩy" khi xảy ra việc.

Theo đó, nhiều đơn vị chưa lo giải quyết, để lỡ thời cơ, chỉ lo xem xét trách nhiệm của ai. Khi chuyên án phá thành công, lại "vơ công trạng" về mình. Hiện tượng này cho đến hiện nay vẫn tồn tại, công an TP phải khắc phục điều đó.

Cường Ngô

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/pho-giam-doc-cong-an-tp-hcm-co-tinh-trang-dun-day-xay-ra-viec-roi-vo-cong-trang-ve-minh-601058.ldo