Phó khoa sản bệnh viện tỉnh Lào Cai bị sát hại: Người chồng đã tử vong

Bác sĩ xác nhận, người chồng do ghen tuông đánh vợ là Phó khoa sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai đã tử vong.

Ngày 13/3, ông Phạm An Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai cho biết, sau nhiều ngày điều trị đến tối 12/3, anh Bùi Huy Đ. (47 tuổi, chồng chị Trần Thị H., 41 tuổi, Phó trưởng khoa sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai) đã tử vong.

Theo xác định ban đầu, anh Bùi Huy Đ. do nghi ngờ vợ có quan hệ ngoài luồng, ghen tuông nên đã dùng búa đập nhiều cái vào phần đầu chị H., dẫn tới tử vong tại nhà riêng ở phường Bắc Lệnh, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Sau đó, anh Đ. cũng uống thuốc diệt cỏ tự tử và được gia đình đưa đi cấp cứu sau khi sự việc được phát hiện.

Bên ngoài hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 2/3, cháu Bùi Huy H. (SN 2004), là con trai vợ chồng anh chị Trần Thị H. và Bùi Huy Đ. (SN 1971) đi học về thấy nhà khóa cửa.

Sau khi mở khóa đi lên tầng 2 thì phát hiện mẹ nằm bất tỉnh dưới nền nhà, trên đầu có nhiều vết máu, bên cạnh là một chiếc búa đinh. Tiếp tục đi lên tầng 3, cháu H. phát hiện bố đang ngồi nôn ói cạnh téc nước liền lập tức tri hô người thân, hàng xóm tới cứu giúp.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Theo xác định ban đầu, chị Trần Thị H. đã tử vong tại chỗ do bị búa đinh đập nhiều nhát vào đầu.

Được biết, chị Trần Thị H. là bác sĩ chuyên khoa II, Phó trưởng khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

Video: Khách hàng tố nhà hàng Dũng Hiền "chặt chém" 3 mâm cơm giá 3,5 triệu đồng

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/pho-khoa-san-benh-vien-tinh-lao-cai-bi-sat-hai-nguoi-chong-da-tu-vong-d124866.html