Phố núi ngập nặng

Trận mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ xảy ra vào trưa 23.9, khiến nhiều tuyến đường nội thị trên địa bàn TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng bị ngập nặng.

Một đoạn tại đường Hà Giang bị ngập sâu khiến giao thông đi lại khó khăn - Ảnh: Trùng Dương

Theo ghi nhận, cơn mưa lớn bắt đầu từ 11 giờ 30 phút kéo dài tới hơn 13 giờ 30 phút ngày 23.9 khiến nhiều tuyến đường nội thị trên địa bàn TP.Bảo Lộc ngập sâu trong nước từ 30 đến 50 cm; các phương tiện đi lại khó khăn.

Tại đường Hà Giang (năm giữa 3 phường: Lộc Sơn, Lộc Phát và P.1) có ít nhất 3 điểm bị ngập sâu từ 30 - 50 cm và trung bình mỗi đoạn ngập kéo dài từ 50 - 150 m.

Cũng trên đường Hà Giang, nước thoát không kịp đã tràn vào nhà một số hộ dân ở P.Lộc Sơn và P.1 làm ướt đồ đạc, vật dụng sinh hoạt.

Nhiểu tuyến đường nước ngập sâu 30 - 50 cm và kéo dài từ 50 - 150m - Ảnh: Trùng Dương

Nước tràn vào một nhà dân trên địa bàn phường 1 (TP.Bảo Lộc)

Ngoài ra, trận mưa kéo dài còn làm nhiều đoạn trên các tuyến đường như Nguyễn Công Trứ, Phan Bội Châu, Nguyễn Văn Cừ, Tây Sơn, Huỳnh Thúc Kháng, đường 1/5, Nguyễn Bỉnh Khiêm… cũng bị ngập từ 20 - 30 cm khiến giao thông đi lại khó khăn.

Theo người dân địa phương, mặc dù năm nay mưa nhiều và liên tục xảy ra các trận mưa lớn, nhưng đây là cơn mưa lớn nhất làm nhiều tuyến đường nội thị tại TP.Bảo Lộc bị ngập.

Trùng Dương

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/pho-nui-ngap-nang-1006719.html