Phố ông đồ lung linh huyền ảo trong ngày Tết

Khu Hồ Văn, Hà Nội, được trang trí bởi hàng nghìn chiếc lồng đèn cùng với những khung cảnh tái hiện tết xưa và những gian cho chữ của ông đồ trở nên lung linh huyền ảo hơn trong buổi tối.

Khác với khung cảnh thường ngày, khu vực Hồ Văn (phố Ông đồ) lại mang một vẻ đẹp khác khi bắt đầu lên đèn và thu hút nhiều người dân tìm đến.

Hàng nghìn chiếc đèn được trang trí ở Hội chữ Xuân Kỷ Hợi 2019 ở khu vực hồ Văn thuộc khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám tạo nên khung cảnh rất nên thơ trong đêm.

Những tiểu cảnh, không gian tái hiện hình ảnh Tết Việt xưa thu hút nhiều người tới để tìm lại những mảnh kí ức về một cái tết đã xa.

Những chiếc đèn được thắp sáng trong mô hình hoa sen lung linh dưới mặt nước hồ Văn, ở phía xa xa đó là những gian cho chữ của các ông đồ

Khuôn viên hồ Văn rộng 1,2ha được sắp đặt theo chủ đề “Làng trong phố”, biến nơi đây thành sân chơi giao lưu giữa các nghệ sĩ, nghệ nhân và cộng đồng

Lối vào làng sỹ tử, cũng là nơi tập trung của 60 ông đồ. Hội chữ Xuân Kỷ Hợi 2019 với mục đích tạo ra sân chơi lành mạnh để 60 người viết thư pháp Hán-Nôm và Quốc ngữ có dịp trổ tài và mang đến cho công chúng những bức thư pháp đẹp với nhiều ước nguyện tốt lành.

Theo ông đồ Nguyễn Minh Thu: ""Du khách đến với Hội chữ Xuân ngoài mong ước về may mắn tài lộc cho năm mới, người xin chữ còn tìm đến ông đồ để cảm nhận được sự tài hoa của nghệ thuật thư pháp, cũng như để tìm về những nét xưa cũ của tết Việt cổ"

Đã từ lâu, phong tục xin và cho chữ đầu năm đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống không thể thiếu trong những ngày đầu xuân.

Hình ảnh của những ông đồ khăn xếp áo the, bày mực tàu giấy đỏ bên phố đông người qua đã từng là hình ảnh in đậm trong tâm trí của nhiều người mỗi dịp tết đến xuân về.

Những nét chữ mềm mại, uyển chuyển chứa đựng trong đó những ước vọng về một năm mới nhiều thuận lợi, may mắn và bình an

Nhiều du khách nước ngoài cũng tìm đến để xin chữ và tìm hiểu về phong tục tết cổ truyền Việt Nam.

Không gian cho chữ được bày trí giống với không gian xưa cũ.

không gian xưa đậm nét cổ kính, nhẹ nhàng với gian hàng đồ chơi dân gian, nghề truyền thống... thu hút người dân.

Trong tối ngày mồng 1 Tết, nhiều gia đình đã đưa con cái đến khu phố ông đồ để xin chữ và du xuân.

Phố ông đồ sẽ diễn đến hết ngày 17-2 tức 13 tháng giêng năm Kỷ Hợi.

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/pho-ong-do-lung-linh-huyen-ao-trong-ngay-tet-136014.html