Phó phòng Cảnh sát kinh tế Sóc Trăng bị cách chức

Công an tỉnh Sóc Trăng đã có quyết định cách chức đối với 2 cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế.

Các bị cáo trong phiên tòa xử nguyên Phó chi cục trưởng Chi cục QLTT Sóc Trăng

Sáng 29/7, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đã kỷ luật cách chức 2 cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC46).

Theo đó, hai cán bộ bị cách chức là Thượng tá Trần Thanh Giảng (Phó phòng) và Trung tá Trương Minh Trí (Đội trưởng).

Về mặt Đảng, Công an tỉnh Sóc Trăng chờ kết quả xét xử đối với ông Châu Hoài Phương (nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng) rồi sẽ làm quy trình xử lý tiếp.

Liên quan vụ việc trên, Sở NN&PTNT tỉnh Sóc Trăng cũng tiến hành kiểm điểm đối với ông Võ Minh Thiên, nguyên Phó Chánh Thanh tra Sở NN&PTNT (đã chuyển công tác sang đơn vị khác). Ông Thiên là cán bộ đã tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành do ông Phương làm trưởng đoàn.

Theo cáo trạng, ông Phương là trưởng đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Công Thương Sóc Trăng thành lập từ tháng 3/2016. Ông Giảng là phó đoàn, ông Thiên được phân công thành viên. Đoàn này sau đó lấy mẫu 3 loại phân bón của một doanh nghiệp ở thị xã Ngã Năm để gửi xét nghiệm.

Sau 2 lần kiểm nghiệm mẫu phân bón, kết quả cho thấy sản phẩm chưa đạt chỉ tiêu như ghi trên bao bì, đoàn kiểm tra thống nhất cho kiểm tra lại và kết quả đạt. Trong lần họp này, ông Trí dù không phải là thành viên nhưng được ông Giảng phân công tham dự và cho ý kiến, ký tên vào biên bản... nên bị liên lụy.

Sau 7 tháng bị tạm giam, tháng 1/2018, ông Phương và ông Thanh được tại ngoại. Cả 2 đã làm đơn kêu oan, cho rằng mình không phạm tội như nội dung cáo trạng nêu.

G.M

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/pho-phong-canh-sat-kinh-te-soc-trang-bi-cach-chuc-d266180.html