Phố phường Đà Nẵng vẳng vẻ khi bổ sung các biện pháp chống dịch

Từ 12h00 ngày 22/7, TP. Đà Nẵng bổ sung thêm một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19. Tất cả người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết.

Chợ Hàn chiều 22/7 vắng bòng người.

Chợ đầu mối Hòa Cường không còn cảnh tượng đông người mua bán so với buổi sáng.

Các tuyến đường quanh chợ đầu mối Hòa Cường không còn cảnh tấp nập như những ngày trước.

Cổng chính Chợ Cồn Đà Nẵng đóng cửa, vắng bóng shiper.

Cảnh vắng vẻ ở Chợ Cồn sau lệnh giãn cách.

Người ra vào chợ phải xuất trình thẻ đẻ kiểm tra.

Bờ Tây Sông Hàn vắng người.

Cảnh vắng vẻ ở một con hẻm nhỏ trên đường Lý Thái Tổ.

Một người bán vé số bên đường trong buổi chiều đầu tiên giãn cách.

Công nhân trên các công trường vẫn lao động bình thường.

Nhiều người lao động quê ngoại tỉnh ở lại thành phố làm việc sau lệnh giãn cách.

Đường Bạch Đằng thưa thớt xe cộ qua lại.

Khu vực phong tỏa đường Phan Thanh, quận Thanh Khê.

Kiểm soát người ra vào khu vực phong tỏa.

Lực lượng chức năng tuần tra, tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện phòng, chống dịch.

Nhiều nhà kép cửa hạn chế giao tiếp.

Nhiều cửa hàng không thiết yếu đóng cửa.

Siêu thị, cửa hàng tiện lợi thưa người so với thời điểm trước giãn cách.

Trung tâm Hành chính quận Hải Châu chiều 22/7 tạm ngừng tiếp công dân.

Phía Tây cầu Rồng chiều 22/7./.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/pho-phuong-da-nang-vang-ve-khi-bo-sung-cac-bien-phap-chong-dich-876119.vov