Phố phường Hà Nội rực rỡ cờ hoa Kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Chào mừng 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019), nhiều hoạt động trang trí cho các tuyến phố của Thủ đô đã, đang được các đơn vị tích cực thực hiện, đem đến không khí hào hứng, vui tươi, phấn khởi, tự hào về một Thủ đô Anh hùng.

Theo ghi nhận của PV Bảo vệ pháp luật, trong những ngày này, người dân Hà Nội đang hân hoan chào đón ngày hội lớn, công tác trang hoàng đường phố, trang trí hoa, cây cảnh, bảo đảm vệ sinh môi trường tại các điểm vui chơi đang dần hoàn thiện, nhằm đem đến cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp... phục vụ các hoạt động kỷ niệm, vui chơi giải trí của người dân.

Trước cổng Công viên Thống Nhất được trang hoàng cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, banner, vườn hoa rực rỡ

Trước cổng Công viên Thống Nhất được trang hoàng cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, banner, vườn hoa rực rỡ

Trên nhiều tuyến phố Hà Nội treo rất nhiều cờ, hoa, băng rôn, banner chào mừng 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô, đem đến không khí hào hứng, vui tươi, phấn khởi trong ngày hội lớn của Thủ đô, gợi lên trong mỗi người dân Hà Nội niềm tự hào về một Thủ đô Anh hùng.

Sắc thắm của cờ Đảng, cờ Tổ quốc rực rỡ trên nhiều đường lớn, phố nhỏ như tô thắm thêm lòng tự hào về một Thủ đô Anh hùng

Theo phương án phục vụ kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, từ ngày 8/10, Hà Nội thực hiện trang trí cây hoa, cây cảnh và duy trì đến hết ngày 11/10.

Công nhân Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội đang trang hoàng tại Công viên Lê Nin

Những tấm banner lớn phía trên là cờ Đảng, cờ Tổ quốc, hình ảnh Khuê Văn Các - biểu tượng cho Hà Nội cùng dòng chữ: 65 năm, Mừng ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954 - 10/10/2019

Những tấm banner lớn Chào mừng ngày Giải phóng Thủ đô được đặt trang trọng trên nhiều tuyến phố lớn

Ngày 10/10/2019, cũng là ngày cầu vượt tại nút giao An Dương - Nghi Tàm vừa tròn 1 tuổi, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô

Tấm banner lớn được đặt trang trọng tại ngã 6 Xã Đàn - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Lương Bằng - Khâm Thiên - Đê La Thành

Trên Phố Điện Biên Phủ

Kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô năm nay, một không gian tái hiện mùa thu lịch sử 65 năm về trước được tổ chức trên một đoạn của phố Phùng Hưng

Những ngày này người dân Hà Nội như sống lại thời khắc lịch sử của dân tộc 65 năm về trước.

Tại đây, một không gian "Sắc thu Hà Nội" đã được Ban quản lý phố cổ Hà Nội tổ chức. Sự kiện này đã thu hút được nhiều du khách đến tham quan, vui chơi

65 năm trước, đúng 8 giờ sáng 10/10/1954, các đơn vị của Đại đoàn quân tiên phong thuộc Trung đoàn Thủ đô từ "5 cửa ô" đã tiến vào tiếp quản Hà Nội trong cờ hoa đón chào của hàng vạn người dân Thủ đô.

Sự kiện này còn thu hút nhiều du khách quốc tế

Cờ hoa rực rõ trên phố Hàm Nghi

Không khí tưng bừng của ngày hội lớn đã lan tỏa trên nhiều tuyến phố, khẩu hiệu đỏ rực được treo tại các cột đèn chiếu sáng...

Phố Liễu Giai

Bên ngoài trung tâm thương mại Tràng Tiền được trang trí hoành tráng

Vườn hoa Hàng Trống cũng được trang hoàng, tô điểm

Hình ảnh Khuê Văn Các và dòng chữ Hà Nội ngàn năm văn hiến được cắm bằng hoa màu đỏ trên nền hoa màu vàng rực rỡ tại Vườn hoa Lê Nin

Không khí tưng bừng của ngày hội lớn đã lan tỏa từ khu vực trung tâm ra ngoại thành. Cờ Đảng, cờ Tổ quốc rực rỡ trên phố Ngô Xuân Quảng, huyện Gia Lâm

Hồng Nguyên

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/goc-van-hoa/pho-phuong-ha-noi-ruc-ro-co-hoa-ky-niem-65-nam-ngay-giai-phong-thu-do-76811.html