Phố phường 'thay áo mới' đón xuân

Thời điểm này, các tuyến phố trên địa bàn Hà Nội đang được trang hoàng rực rỡ cờ hoa. Để có được không khí như vậy, từ nhiều tuần qua công tác chỉnh trang cảnh quan đô thị, dọn vệ sinh môi trường được các cấp chính quyền Thành phố đặc biệt quan tâm.

Rực rỡ sắc xuân sang

Những ngày này, hòa cùng dòng người xuống phố mới cảm nhận được không khí rộn ràng những ngày cuối năm. Những khó chịu về kẹt xe, tắc đường nhường lại cho sự vui vẻ, cởi mở, hân hoan chào đón năm mới. Trong tâm thức mỗi người dân, những ngày đầu năm mới vẫn là dịp đong đầy cảm xúc, gợi nên những yêu thương.

Bà Lê Thị Hằng Nga (trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ, mỗi dịp đầu năm mới bất kể là Dương lịch hay Tết Nguyên đán, trong lòng bà đều bồi hồi, háo hức những cảm xúc khó tả.

Trên nhiều tuyến đường của Thủ đô, không khí xuân đang về (Ảnh: Kim Tiến).

Trên nhiều tuyến đường của Thủ đô, không khí xuân đang về (Ảnh: Kim Tiến).

“Hằng năm, để đón chào năm mới, Thành phố đều chỉnh trang, lắp đặt hệ thống đèn hoa, điện trang trí trên các tuyến đường trung tâm; sửa chữa nâng cấp các biển quảng cáo tấm lớn. Lực lượng chức năng cũng tăng cường kiểm tra, phát hiện các trường hợp vi phạm trật tự văn minh đô thị để kịp thời nhắc nhở, tuyên truyền, vận động các gia đình, các hộ kinh doanh tự giác thực hiện, không mua bán lấn chiếm lòng lề đường gây mất mỹ quan đô thị, mất an toàn giao thông, đảm bảo cảnh quan sạch đẹp. Ngay tại mỗi gia đình, chúng tôi cũng đều ý thức trong việc dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, ngõ phố để chào đón năm mới”, bà Hằng Nga bày tỏ.

Quả thực, thời điểm này, phố phường Hà Nội đã rực rỡ đèn hoa đón mừng năm mới. Hồ Hoàn Kiếm nhuộm thắm sắc màu của các bồn hoa và cụm trang trí. Dạo một vòng trên các tuyến phố trung tâm, công viên, các điểm vui chơi công cộng, tín hiệu Hà Nội vào xuân đã ngập tràn khắp nơi nơi. Nhiều tuyến đường ở Thủ đô đã bắt đầu xuất hiện các cổng chào, biểu ngữ... chúc mừng năm mới. Các tuyến phố được dọn dẹp vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp tạo điều kiện cho người dân vui xuân, đón Tết. Cờ đỏ sao vàng tung bay khắp các tuyến phố.

Đặc biệt, đi trên một số tuyến đường như: Thanh Niên, Điện Biên Phủ, Tràng Tiền, Bà Triệu, Ngô Quyền, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ... vào buổi tối mới cảm nhận hết sự trang hoàng rực rỡ nhưng không kém phần tinh tế từ ánh đèn trang trí. Không lòe loẹt như trước, đèn chiếu sáng đường phố giờ nhẹ nhàng hơn, phù hợp với chiều sâu văn hóa của Hà Nội.

Còn ở ngoại thành, hòa trong không khí chào đón năm mới, các huyện, thị xã cũng đã có nhiều hoạt động chỉnh trang đô thị sạch, đẹp. Điển hình như tại thôn 6, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất (Hà Nội), ông Nguyễn Như Xô - Trưởng thôn 6, cho biết, để chào đón năm mới, thời gian qua, thôn đã không ngừng triển khai vận động bà con xã hội hóa lắp đặt camera an ninh; phối hợp với Ban Chấp hành Đoàn xã vận động nhân dân đóng góp tiền bạc, công sức phục vụ vẽ tranh bích họa, làm đẹp thôn xóm; trồng trên 500 khóm hoa trên đoạn đường tự quản. Đặc biệt, đường dẫn vào cổng thôn, cổng chào được xây dựng to đẹp. Trên trục đường vào thôn, nhiều đèn thắp sáng được trang bị, hai bên đường đã trồng các loài hoa…

Sạch, đẹp đón chào năm mới 2023

Được biết, những ngày này, từ những tuyến phố trung tâm đến các huyện ngoại thành, hơn 3.000 công nhân Công ty TNHH một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO Hà Nội) được huy động làm tăng ca thêm giờ để dọn sạch đường phố chào đón năm mới. Để đảm bảo vệ sinh môi trường phục vụ Tết Dương lịch năm 2023, Tết Nguyên đán Quý Mão, URENCO Hà Nội cũng đã xây dựng kế hoạch, tổ chức đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn, nhất là tại các khu vực diễn ra hoạt động văn hóa, lễ hội chào mừng năm mới.

Đồng thời, thi đua lập thành tích, chào đón xuân mới Quý Mão năm 2023 lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, khí thế phấn khởi. Đảm bảo duy trì tốt chất lượng vệ sinh môi trường trên các tuyến đường phố, ngõ xóm, khu dân cư luôn sạch sẽ; thu dọn, vận chuyển hết khối lượng rác, đất thải phát sinh hàng ngày, thu dọn hết rác, đất thải tồn đọng trong các khu vực dân cư. Đảm bảo vệ sinh môi trường phục vụ các hoạt động, sự kiện văn hóa - nghệ thuật - thể thao tại các nơi công cộng, các điểm tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa. Đảm bảo tiếp nhận, xử lý rác, vận hành ổn định, an toàn khu xử lý chất thải Nam Sơn và khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng và phương tiện huy động tham gia khắc phục các sự cố gây mất vệ sinh môi trường khi có yêu cầu của Thành phố và các Chủ đầu tư.

Công nhân URENCO Hà Nội được huy động làm tăng ca thêm giờ để dọn sạch đường phố chào đón năm mới.

Liên quan đến chỉnh trang đô thị, trước đó, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội cũng đã chỉ đạo đẩy nhanh chỉnh trang đô thị, trồng mới cây xanh tạo cảnh quan bóng mát và bảo vệ môi trường, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán 2023. Thành phố cũng chỉ đạo các đơn vị, quận huyện đẩy nhanh tiến độ công tác trang trí cây hoa phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2023. Đôn đốc UBND các quận huyện, thị xã, các đơn vị quản lý duy tu duy trì cây xanh theo phân cấp thường xuyên kiểm tra hệ thống cây xanh, kịp thời thay thế cây sâu mục, chết, nguy hiểm, cắt tỉa cây nặng tán, cây có cành ảnh hưởng đến giao thông nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

UBND Thành phố đôn đốc các sở, các Ban Quản lý dự án chuyên ngành Thành phố, UBND các quận tổ chức triển khai cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các công viên, vườn hoa theo Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND Thành phố. Tổ chức rà soát quy hoạch công viên theo Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 18/3/2014 của UBND Thành phố. Tổ chức rà soát quy hoạch, nghiên cứu, xây dựng các cơ chế nhằm đẩy nhanh việc đầu tư hệ thống công viên, cây xanh theo phương thức xã hội hóa…

Bên cạnh cây xanh, Thành phố cũng đẩy nhanh hoàn thiện chiếu sáng trang trí theo chủ đề các khu vực trung tâm; khu vực quảng trường và các công viên, vườn hoa; chiếu sáng trang trí tại các tuyến đường vành đai, trục chính, hướng tâm và chiếu sáng các công trình kiến trúc. Hệ thống chiếu sáng công cộng được thường xuyên duy trì, đảm bảo tỷ lệ chiếu sáng đạt trên 98%. Thành phố đã kiểm tra, đánh giá về hiệu quả hoạt động và xem xét giải pháp phát triển đối với Trung tâm điều khiển chiếu sáng Thành phố. Phối hợp cùng các đơn vị xã hội hóa thực hiện trang trí chiếu sáng phục vụ Tết Nguyên đán./.

Tuấn Dũng

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/pho-phuong-thay-ao-moi-don-xuan-150754.html