Phó thủ lĩnh Taliban tới Kabul

Người đồng sáng lập Taliban, Mullah Abdul Ghani Baradar, đã đến thủ đô Kabul vào ngày 21/8 nhằm đàm phán về việc thành lập 'chính phủ toàn diện mới' ở Afghanistan.

AFP dẫn lời một quan chức cấp cao của Taliban cho biết Mullah Abdul Ghani Baradar sẽ gặp “các tướng lĩnh thánh chiến và chính trị gia để thành lập một chính phủ toàn diện” ở Afghanistan.

Ngoài sự xuất hiện vào ngày 21/8 của Baradar ở Kabul, nhiều tướng lĩnh cấp cao của lực lượng này cũng có mặt ở thủ đô của Afghanistan trong những ngày gần đây.

Trong số đó có cả Khalil Haqqani, một trong những phần tử khủng bố bị truy nã gắt gao nhất ở Mỹ, từng bị Washington treo thưởng 5 triệu USD cho ai cung cấp thông tin để bắt được người này.

Theo nhiều nguồn tin ủng hộ Taliban trên mạng xã hội, Haqqani đã gặp Gulbuddin Hekmatyar, một người có ảnh hưởng tới chính trường Afghanistan.

Người đồng sáng lập Taliban, Mullah Abdul Ghani Baradar, đã đến Kabul để đàm phán về việc thành lập chính phủ mới ở Afghanistan. Ảnh: AFP.

Theo AFP, khi mới tới Afghanistan, Baradar đã chọn ở lại Kandahar - thành phố lớn thứ hai của Afghanistan - cội nguồn tinh thần của Taliban.

Từng bị bắt ở Pakistan vào năm 2010, Baradar bị giam giữ cho đến khi được trả tự do vào năm 2018, chuyển tới sống ở Qatar. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm người đứng đầu văn phòng chính trị của Taliban tại Doha.

Trước đó, hôm 20/8, Khalil Haqqani - chú của phó thủ lĩnh Taliban Sirajuddin Haqqani - được cho là đang dẫn đầu các buổi cầu nguyện tại một nhà thờ Hồi giáo ở Kabul.

Anas Haqqani - lãnh đạo chủ chốt của nhóm chiến binh Mạng lưới Haqqani - cũng đang ở thủ đô Kabul. Haqqani đã có cuộc gặp mặt với cựu tổng thống Hamid Karzai và phái viên hòa bình chính của chính phủ cũ - ông Abdullah Abdullah.

Mạng lưới Haqqani là một nhóm quan trọng của Taliban. Mạng lưới này có trụ sở tại một vùng biên giới với Pakistan. Nhóm này từng bị cáo buộc về một số vụ tấn công gây chết người ở Afghanistan trong những năm gần đây.

Phương Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/pho-thu-linh-taliban-toi-kabul-chuan-bi-viec-lap-chinh-quyen-moi-post1253529.html