Phó Thủ tướng Anh Dominic Raab từ chức vì nghi án bắt nạt

Trong lá đơn xin từ chức, Phó Thủ tướng Anh Dominic Raab cho biết bản thân đã kêu gọi điều tra, cam kết từ chức nếu bất kỳ hành vi bắt nạt nào được phát hiện và điều quan trọng là phải giữ lời.

Theo BBC, cuộc điều tra kéo dài 5 tháng được Thủ tướng Rishi Sunak thành lập sau khi có khiếu nại về hành vi của ông Dominic Raab khi còn là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Anh trong nhiệm kỳ từ tháng 7-2019 đến tháng 9-2022.

Ông Raab cho biết cuộc điều tra "đã bác bỏ tất cả, trừ hai trong số các cáo buộc chống lại tôi". Ông nói ràng hai phát hiện này là "thiếu sót" và "tạo tiền lệ nguy hiểm cho hoạt động của một chính phủ tốt".

Phó Thủ tướng Anh Dominic Raab - Ảnh: REUTERS

Ông Raab cũng nói rõ rằng tuy ông chấp nhận kết quả của cuộc điều tra, ông vẫn không đồng ý với những phát hiện chống lại mình.

Báo cáo về cuộc điều tra liên quan đến ông Raab, đứng đầu bởi luật sư cấp cao Adam Tolley KC, vẫn chưa được chính phủ công bố.

Số phận chính trị của ông Raab đã bị treo lơ lửng trong hơn 24 giờ sau khi thủ tướng nhận được báo cáo từ ông Tolley vào sáng 20-4.

Cuộc điều tra liên quan đến 8 khiếu nại chính thức về việc ông Raab bắt nạt đồng nghiệp, liên quan đến 24 người, liên quan đến các giai đoạn trước đây của ông Raab với tư cách là người đứng đầu Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao dưới thời ông Boris Johnson, cũng thời gian ông làm thư ký Brexit dưới thời bà Theresa May.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã chịu áp lực phải giải thích những gì ông biết về các cáo buộc trước khi tái bổ nhiệm ông Raab vào nội các.

Việc ông Raab từ chức có nghĩa là thủ tướng sẽ cần bổ nhiệm một Bộ trưởng Bộ Tư pháp mới, vị trí mà ông Raab vẫn đang kiêm nhiệm.

Anh Thư

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/pho-thu-tuong-anh-dominic-raab-tu-chuc-vi-nghi-an-bat-nat-20230421164818732.htm