Phó Thủ tướng Áo từ chức

Ngày 18/5, Phó Thủ tướng Áo Heinz-Christian Strache đã tuyên bố từ chức sau khi truyền thông Đức đăng tải một đoạn video được cho là đe dọa tới sự ổn định của liên minh cánh hữu cầm quyền.

Trong đoạn video này, ông Strache đã gặp một người phụ nữ được cho là cháu gái của một nhân vật có ảnh hưởng chính trị tại Nga năm 2017, không lâu trước khi diễn ra cuộc bầu cử tại Áo. Ông Strache được cho là đã đề nghị giúp một công ty giành được các hợp đồng để đổi lại hỗ trợ tài chính và chính trị từ doanh nghiệp này.

Phát biểu trước báo giới, Phó Thủ tướng Áo thừa nhận ông đã hành động thiếu sáng suốt, tắc trách và đây là một lỗi lầm. Tuy nhiên, ông Strache khẳng định không làm gì phi pháp. Dự kiên, Bộ trưởng Giao thông Norbert Hofer sẽ thay thế vị trí của ông Strache.

Giới phân tích cho rằng giới chính trị Đức dùng vụ việc này nhằm vào phe cực hữu trong nước.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/pho-thu-tuong-ao-tu-chuc-0