Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh làm việc tại tỉnh Điện Biên

Chiều 30-7, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã làm việc với tỉnh Điện Biên về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh-quốc phòng; công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020.

Tại buổi làm việc, đồng chí Mùa A Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đã báo cáo với đoàn công tác một số nét khái quát về tình hình phát triển kinh tế-xã hội; công tác phòng, chống dịch Covid-19 và công tác đối ngoại của tỉnh. Theo đó, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-9, tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai linh hoạt nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa bảo đảm phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế-xã hội và đã đạt được kết quả quan trọng.

 Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh làm việc với tỉnh Điện Biên.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh làm việc với tỉnh Điện Biên.

Trên lĩnh vực kinh tế, dự ước tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt hơn 5.335 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt hơn 5.402 tỷ đồng. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số ngành kinh tế suy giảm so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt là hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch… Hoạt động đối ngoại, phối hợp phòng, chống dịch bệnh trên tuyến biên giới được thực hiện tốt. Lũy kế giải ngân đến tháng 7-2020 là gần 1.180 tỷ đồng, đạt 38,9% so với kế hoạch. Về thu hút ODA, năm 2020 là 599 tỷ đồng, trong đó, vốn nước ngoài gần 583 tỷ đồng, vốn đối ứng từ ngân sách Trung ương là gần 16.000 triệu đồng. Công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp được thực hiện nghiêm túc, tạo tiền đề tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của Điện Biên trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh thời gian qua. Đặc biệt, cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển biến tích cực; các vấn đề an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo đã thực hiện khá tốt. Việc giải ngân nguồn vốn đầu tư công địa phương có kết quả tích cực… Về các chương trình ODA trên địa bàn, Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành Trung ương xem xét, đưa vào chương trình đầu tư công giai đoạn 2021-2025.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm gia đình cán bộ lão thành cách mạng.

Cùng ngày, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng đoàn công tác đã dâng hương, viếng Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia A1; thăm, tặng quà gia đình cán bộ lão thành cách mạng, gia đình chính sách, thương bệnh binh trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ; thăm và làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/pho-thu-tuong-bo-truong-bo-ngoai-giao-pham-binh-minh-lam-viec-tai-tinh-dien-bien-629491