Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri huyện Kiến Thụy

Sáng 11.5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng các ĐBQH: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Lê Tiến Châu; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến và các ĐBQH thành phố Hải Phòng đã TXCT huyện Kiến Thụy chuẩn bị Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri huyện Kiến Thụy

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tới 18 điểm cầu xã, thị trấn của huyện Kiến Thụy, tổng số gần 1.000 cử tri.

Cùng dự buổi tiếp xúc có: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Lập và đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi TXCT, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Lã Thanh Tân đã báo cáo tới cử tri dự kiến nội dung Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV; tình hình kinh tế - xã hội cả nước 4 tháng năm 2024; hoạt động của Đoàn ĐBQH thành phố từ sau Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội Khóa XV đến nay.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách thành phố Lã Thanh Tân báo cáo tới cử tri tại buổi tiếp xúc

Sớm ban hành hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (sửa đổi)

Qua những nội dung được báo cáo tại hội nghị, cử tri huyện Kiến Thụy bày tỏ phấn khởi đón nhận nội dung Kỳ họp thứ Bảy tới đây của Quốc hội. Đồng thời, kỳ vọng kỳ họp sẽ quyết sách đúng, trúng những vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, giải quyết những vướng mắc, bất cập trong đời sống xã hội đông đảo người dân đang quan tâm.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Phản ánh về một số nội dung người dân băn khoăn, lo lắng, cử tri Lê Văn Dũng (Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy) bày tỏ: Việc chi trả chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội và người có công qua tài khoản rất bất cập, bởi có những trường hợp cụ già trên 80, 90 tuổi sống một mình, khó khăn khi rút tiền… Trang thiết bị, cơ sở vật chất y tế tại các cơ sở y tế chưa được bảo đảm. Các quy định về khám chữa bệnh chưa phù hợp. Ví dụ: quy định 1 bác sĩ chỉ được khám 65 lượt bệnh nhân/ngày, sang người thứ 66 trở đi là bị xuất toán…. Trong khi số bác sĩ tại trung tâm y tế bị thiếu rất nhiều, ảnh hưởng nhiều đến công tác chăm sóc sức khỏe người dân; xuất hiện các hiện tượng giả danh công an, mời người dân đến làm các thủ tục liên quan đến thẻ căn cước công dân, các đơn vị cho vay tài chính, mua hàng khuyến mãi, nhận quà… để lừa đảo khách hàng… Vấn đề này đã được bàn và đưa ra các phương án xử lí nhưng đến nay cũng chưa triệt để.

Cử tri Đào Hồng Quân (Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện) đề xuất Chính phủ sớm ban hành các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (sửa đổi) trong trường hợp Quốc hội quyết định sửa đổi Khoản 1 Điều 252 để Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực kể từ ngày 1.7.2024. Trong đó, có nghị định quy định chi tiết về giá đất, các phương pháp định giá đất để cụ thể hóa nguyên tắc định giá đất theo nguyên tắc thị trường quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 158 Luật Đất đai (sửa đổi). Qua đó, bảo đảm giá đất tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án không có sự chênh lệch nhau quá lớn, góp phần tạo sự đồng thuận của người có đất bị thu hồi, đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng các dự án, giải ngân nhanh nguồn vốn đầu tư công và các nguồn vốn trong xã hội.

Cử tri phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Cử tri cũng kiến nghị Quốc hội, Thủ tưởng Chính phủ xem xét quy định về nội dung: giá đất nông nghiệp để tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án áp dụng giá đất hàng năm cấp tỉnh để giảm bớt thủ tục hành chính, tiết kiệm tiền ngân sách do chi phí thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể. Kiến nghị Quốc hội, Thủ tưởng Chính phủ nghiên cứu xem xét, sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 35/2021/QH15 và Quyết định số 10/2022/QĐ-TTg theo hướng: HĐND thành phố đồng thời quyết định thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất trồng lúa và chấp thuận cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 2 vụ trở lên với quy mô dưới 500ha khi thực hiện các dự án để giảm bớt thủ tục hành chính, thời gian thực hiện.

Cử tri phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Ngoài ra, cử tri còn tham gia nhiều ý kiến, đóng góp sâu sắc vào các dự thảo luật như: Luật Thuế Giá trị gia tăng; Luật Trật tự an toàn giao thông; Luật Đường bộ; Luật Công chứng sửa đổi; Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn…

Sau khi nghe các ý kiến của cử tri, đại diện các sở, ngành đã tiếp thu, giải trình, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền.

Phát huy điểm sáng về an sinh xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi số

Ghi nhận những ý kiến tâm huyết của cử tri huyện Kiến Thụy, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang thông tin thêm tới cử tri về tình hình thế giới và trong nước, nhất là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân như biến đổi khí hậu và sự phát triển khoa học công nghệ. Phó Thủ tướng cho biết, hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả nước ở mức cao, tuy quy mô còn nhỏ nhưng chất lượng đã được cải thiện. Để giữ vững mức tăng trưởng này, nhiều cơ chế chính sách, hàng lang pháp lý cần sửa đổi nhiều để phù hợp với tình hình thực tế.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi tiếp xúc

Đối với Hải Phòng, địa phương luôn nằm trong tốp đầu của cả nước về tốc độ tăng trưởng, Phó Thủ tướng có niềm tin vào nội lực của thành phố, nhất là với ý chí, quyết tâm, đồng lòng của lãnh đạo và Nhân dân. Đồng thời chú ý một số nội dung thành phố cần quan tâm. Phó Thủ tướng đề nghị tập thể lãnh đạo thành phố đoàn kết, các cấp ngành phối hợp chặt chẽ; tiếp tục phát huy điểm sáng về thực hiện an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh thực hiện đề án chuyển đổi số; tích cực sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã… Đối với huyện Kiến Thụy, việc hoàn thiện đường ven biển sẽ là động lực tốt để địa phương bứt phá.

Tháo gỡ các “điểm nghẽn”, vướng mắc trong giải ngân đầu tư công

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Lê Tiến Châu thông tin và nhấn mạnh một số kết quả nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội và đối ngoại 4 tháng đầu năm của đất nước và của thành phố. Theo đó, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thành phố có sự tăng trưởng ổn định, tiếp tục tăng trưởng ở mức khá so với cùng kỳ. Hiện nay, thành phố đang tích cực tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại tại các quốc gia nhằm đẩy mạnh thu hút nguồn lực đầu tư từ nước ngoài, trong đó phải kể đến việc thu hút đầu tư FDI từ các nhà đầu tư Hàn Quốc. Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) năm 2023 của thành phố giữ vững vị trí số 2 cả nước, chỉ số PCI 2023 xếp thứ 3 cả nước.

Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Lê Tiến Châu phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Về một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới,Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Lê Tiến Châu nhấn mạnh việc tập trung chỉ đạo, chủ động bám sát, phối hợp các cơ quan Trung ương liên quan thực hiện sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 gắn với sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 35 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, gắn với tiếp tục thực hiện công tác sắp xếp, điều động, luân chuyển và đào tạo bồi dưỡng cán bộ nhằm chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; rà soát, khẩn trương tháo gỡ bằng các biện pháp mạnh mẽ để giải quyết các “điểm nghẽn”, vướng mắc trong công tác giải ngân đầu tư công; xử lý nghiêm các trường hợp, đối tượng là nguyên nhân gây chậm trễ, giảm hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trên địa bàn thành phố.

Đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến du lịch Hải Phòng và Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà. Triển khai các giải pháp thúc đẩy, phát triển và làm mới các sản phẩm du lịch; du lịch văn hóa, lịch sử, trải nghiệm gắn với bảo vệ môi trường và du lịch tìm hiểu lịch sử Đảng bộ thành phố…

Trân trọng cảm ơn, tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Kiến Thụy, những vấn đề thuộc thẩm quyền của thành phố đã được lãnh đạo thành phố, sở, ban, ngành giải đáp cụ thể, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Lê Tiến Châu đề nghị lãnh đạo thành phố, sở, ban, ngành có văn bản trả lời đầy đủ, cụ thể hơn để tiếp tục thông tin tới cử tri và Nhân dân huyện chưa có điều kiện thời gian tham dự hội nghị TXCT được biết.

Đối với những vấn đề cử tri kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương sẽ được ghi chép, tổng hợp đầy đủ và xây dựng báo cáo chung của Đoàn ĐBQH thành phố, gửi đến Quốc hội, các cơ quan Trung ương và địa phương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Đoàn ĐBQH thành phố sẽ đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri của các bộ, ngành Trung ương để thông tin kịp thời tới cử tri huyện Kiến Thụy nói riêng, cử tri và Nhân dân thành phố nói chung - Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Lê Tiến Châu khẳng định.

Tin và ảnh: Trần Thu

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chinh-tri/pho-thu-tuong-chinh-phu-tran-luu-quang-cung-doan-dbqh-thanh-pho-hai-phong-tiep-xuc-cu-tri-huyen-kien-thuy-i371404/