Phó Thủ tướng đối thoại với ngư dân

Chiều 30/10, ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi đối thoại với ngư dân xã Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) về chính sách bồi thường thiệt hại từ sự cố ô nhiễm môi trường biển do Formosa Hà Tĩnh gây ra.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình với người dân xã Cảnh Dương (Quảng Bình). Ảnh: Báo Nhân dân

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chia sẻ khó khăn do sự cố ô nhiễm môi trường biển gây ra đối với đời sống của nhân dân bốn tỉnh miền Trung nói chung, bà con ngư dân Cảnh Dương nói riêng. Phó Thủ tướng khẳng định ngay sau khi xảy ra sự việc, Đảng và Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành tích cực làm rõ nguyên nhân, thủ phạm gây ra sự cố; buộc Formosa Hà Tĩnh phải thừa nhận là thủ phạm gây ra sự cố ô nhiễm môi trường biển và phải đền bù, khắc phục thiệt hại. Đồng thời, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ ngư dân từng bước ổn định đời sống. Phó Thủ tướng đề nghị đại diện lãnh đạo các bộ, ngành xem xét để bổ sung, sửa đổi đối tượng và định mức đền bù để bảo đảm công bằng và không bỏ sót đối tượng bị thiệt hại, bảo đảm an ninh trật tự ở các xã vùng biển.

nChiều cùng ngày, UBND tỉnh Hà Tĩnh bắt đầu thực hiện việc chi trả tiền đền bù thiệt hại sau sự cố môi trường biển do Formosa gây nên tại xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà.

Phó chủ tịch UBND huyện Lộc Hà, ông Phan Văn Nhàn, cho biết, chiều 30/10, huyện đã chi trả cho 15 chủ tàu và 15 lao động tại thôn Quang Trung, xã Thịnh Lộc với số tiền gần 1,5 tỷ đồng. Việc chi trả tại các thôn khác trên địa bàn xã Thịnh Lộc và các xã khác trên địa bàn huyện tiếp tục thực hiện trong các ngày tiếp. Đến thời điểm hiện tại, huyện Lộc Hà đã phê duyệt số tiền đền bù thiệt hại do sự cố môi trường biển số tiền 207 tỷ 183 triệu.

Theo kết quả kê khai đến ngày 9/10, trên toàn tỉnh Hà Tĩnh có 6.983 tàu cá; 2.259ha ao, hồ, bãi triều, 31.692m 3 nuôi lồng bè; 127ha sản xuất muối; 47.960 lao động bị ảnh hưởng (trong đó, lao động trực tiếp 44.280 người, lao động gián tiếp 3.680 người); số lượng hải sản tồn kho 1.789 tấn. Ước tính tổng giá trị thiệt hại trên 2.000 tỷ đồng, trong đó thiệt hại trực tiếp hơn 1.980 tỷ đồng. Chiều cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn trực tiếp đến kiểm tra việc chi trả tiền đền bù và động viên người dân. “Mong bà con vượt khó vươn lên, phải tiếp tục vượt sóng ra khơi để đánh bắt. Số tiền nhận được mong bà con sử dụng đúng mục đích. Đối với Hội đồng đền bù phải kiểm tra thật kỹ, chính xác đối tượng bị thiệt hại đã có trong danh sách. Công tác chi trả phải thuận lợi cho người dân”, ông Lê Đình Sơn nhấn mạnh.

TTXVN- Minh Thùy

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/pho-thu-tuong-doi-thoai-voi-ngu-dan-1068002.tpo