Phó thủ tướng dự triển lãm Trung Quốc-ASEAN

Từ ngày 19 - 23/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tham dự Hội chợ CAEXPO VI, tổ chức tại Nam Ninh và thăm chính thức Quảng Tây.

Từ ngày 19 - 23/10, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tham dự Hội chợ triển lãm Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị thượng đỉnh đầu tư - thương mại ASEAN - Trung Quốc lần thứ 6, tổ chức tại thành phố Nam Ninh và thăm chính thức Quảng Tây. Trong khuôn khổ Hội chợ triển lãm Trung Quốc - ASEAN, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã cùng lãnh đạo Trung Quốc và các nước ASEAN tham dự lễ khai mạc hội chợ, lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh đầu tư - thương mại ASEAN - Trung Quốc, dự và phát biểu tại Hội thảo bàn tròn giữa lãnh đạo Chính phủ Việt Nam với giám đốc điều hành các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và Trung Quốc. Phó Thủ tướng đã thăm các gian hàng triển lãm tại hội chợ, trong đó có khu gian hàng của hơn 100 doanh nghiệp Việt Nam. Nhân dịp này, ngày 19/10 tại Nam Ninh, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã gặp ông Lý Khắc Cường, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Quốc vụ Viện Trung Quốc. Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường nhiệt liệt hoan nghênh và đánh giá cao việc Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tham dự Hội chợ triển lãm Trung Quốc - ASEAN lần thứ 6 và thăm Quảng Tây, thể hiện Chính phủ Việt Nam rất coi trọng việc tăng cường quan hệ với Trung Quốc và tích cực thúc đẩy quan hệ ASEAN - Trung Quốc. Ông cũng bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam. Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường khẳng định Trung Quốc luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, nước láng giềng hữu nghị và đối tác quan trọng của Trung Quốc, và hy vọng Việt Nam tiếp tục phát triển phồn vinh. Hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mới của quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc kể từ khi lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện tháng 5/2008, đồng thời đánh giá cao kết quả cuộc gặp gần đây giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với Thủ tướng Ôn Gia Bảo tại Thành Đô. Hai bên nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của việc hoàn thành phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc, nhất trí sớm ký và thực hiện Nghị định thư phân giới cắm mốc, Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và Hiệp định về quy chế quản lý cửa khẩu nhằm xây dựng biên giới Việt-Trung thành đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển. Hai bên cũng khẳng định sẽ tiếp tục kiên trì thông qua đàm phán hòa bình tìm kiếm giải pháp cơ bản, lâu dài cho vấn đề trên biển, xử lý thỏa đáng các vấn đề nảy sinh, không làm phức tạp thêm tình hình, duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực biển Đông. Hai bên nhất trí sẽ phối hợp tổ chức tốt các hoạt động nhân “Năm hữu nghị Việt-Trung 2010” và kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước; mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại, phấn đấu đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên 25 tỷ USD vào năm 2010; sớm ký Quy hoạch 5 năm phát triển kinh tế thương mại Việt - Trung để khai thác tốt tiềm năng hợp tác giữa hai nước nói chung và giữa các tỉnh biên giới hai nước nói riêng. Trong thời gian ở thăm Quảng Tây, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng sẽ có các cuộc gặp làm việc với Bí thư Khu ủy Quảng Tây Quách Thanh Côn, Chủ tịch Quảng Tây Mã Tiêu, lãnh đạo một số thành phố Quế Lâm, Ngọc Lâm, Liễu Châu, Sùng Tả, Cảng Phòng Thành; tiếp một số doanh nghiệp lớn của Trung Quốc và dự khai mạc Triển lãm của các doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Ngọc Lâm./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/phu-thu-tuong-du-trien-lam-trung-quocasean/200910/21223.vnplus