Phó Thủ tướng: Giá vàng 'nhảy múa', phải bình tĩnh, tìm được bệnh mới có thuốc

'Các đồng chí quan tâm, nhân dân cũng quan tâm nhưng phải đánh giá kỹ, phải bình tĩnh, phải tìm được giải pháp, tìm được bệnh mới có thuốc. Chúng tôi đang rất tích cực', Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho hay.

Sáng 13/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và những tháng đầu năm 2024.

Tại phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, vàng là một hàng hóa đặc biệt, liên thông tới thị trường ngoại tệ, liên quan rất lớn với điều hành kinh tế vĩ mô.

Theo Phó Thủ tướng, giá vàng trước năm 2012 còn “nhảy múa” hơn nữa. Lúc đó có 8 thương hiệu vàng miếng. Hiện nay chủ yếu là vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức mỹ nghệ và vàng khác.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái.

Trước đó, các doanh nghiệp được nhập vàng miếng, nhưng vì giữa cung và cầu niêm yết giá theo thị trường rất phức tạp, do đó Nghị định 24 năm 2012 ra đời. Sau khi có hiệu lực, 8 thương hiệu đó không được sản xuất, không được nhập. Lúc đó, Nhà nước độc quyền, Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm nhập vàng nguyên liệu, nhập khi có nhu cầu cần thiết.

“Vì sao các đồng chí nói vàng SJC, bởi vì trong 8 thương hiệu đó, SJC chiếm trên 90%, lượng này nằm trong dân. Do đó, hiện nay chúng ta nói SJC nhưng độc quyền là độc quyền Nhà nước, còn các doanh nghiệp hiện nay và ngân hàng chỉ kinh doanh mà có điều kiện rất chặt chẽ”, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho hay.

Phó Thủ tướng khẳng định, trạng thái thanh toán vàng nói chung trong ngân hàng hiện nay hầu như chống được “vàng hóa” của nền kinh tế. Tuy nhiên, vừa rồi tình hình có biến động, thậm chí biến động rất lớn, giá cao hơn giá thế giới so với giá quy đổi và chênh lệch giữa giá mua, giá bán vàng miếng cao nhất. Có những thời điểm mức chênh lên 18 - 19 triệu đồng, do vậy đòi hỏi phải có quản lý.

“Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã họp rất nhiều lần, có nhiều công điện và gần đây tôi cũng phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, có một thông báo đầy đủ các giải pháp, nên mấy ngày hôm nay tình hình có xoay chuyển, nhưng chúng ta phải tiếp tục theo dõi. Việc này rất phức tạp, nếu chúng ta không kiểm soát các giải pháp đồng bộ sẽ rất khó”, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nói.

Theo Phó Thủ tướng, về mặt buôn bán, đầu vào, đầu ra phải phát hành hóa đơn nghiêm, phải phát hành từng lần, chứ không ghi lại một cục rồi cuối ngày mới phát, ai mua, ai bán phải phát.

“Việc này giao cho Bộ Tài chính phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước phải hoàn thành trong quý II”, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nói.

"Chính phủ, Thủ tướng cũng hết sức đau đầu"

Về niêm yết giá, theo Phó Thủ tướng, ngoài 22 ngân hàng đầu mối còn có 16 đầu mối khác đủ điều kiện kinh doanh được ngân hàng cấp phép. “Việc niêm yết như thế có vấn đề thổi giá, thao túng giá hay không, nhu cầu giao dịch như thế có đúng hay không?...”, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đặt vấn đề.

Hiện nay, vàng miếng do Ngân hàng Nhà nước phát ra, tăng nguồn cung cho thị trường, nhưng theo ông Lê Minh Khái, hình thức phải phù hợp. “Vừa rồi cung cũng chưa tới hết vì lượng giao dịch rất lớn và điều kiện chỉ có 1 - 2 đối tượng thôi, như vậy có nhu cầu thật hay không?”, Phó Thủ tướng nêu.

Về nhập lậu vàng, Phó Thủ tướng nói, do mình đã giữ khuôn, nên không thể dập vàng miếng được nếu nhập lậu về, trong khi vàng trang sức mỹ nghệ giao cho các doanh nghiệp đủ điều kiện làm được việc đó.

“Các đồng chí quan tâm đúng, nhân dân cũng quan tâm đấy, nhưng phải đánh giá kỹ, phải bình tĩnh, phải tìm được giải pháp, tìm được bệnh mới có thuốc. Chúng tôi đang rất tích cực”, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho hay.

Theo Phó Thủ tướng, vào ngày mai (14/5), ông tiếp tục phải họp với lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, làm rõ xem về nguyên nhân có phát hiện gì thêm hay không, hoặc có những hành vi không phù hợp phải xử lý nghiêm.

Đặc biệt, sau khi đánh giá tình hình sẽ giao cho thanh tra chuyên ngành phải thanh tra ngay những đầu mối lớn. Nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm, kể cả các cửa khẩu cũng phải kiểm soát, nếu vi phạm chuyển cho Bộ Công an xử lý theo quy định pháp luật.

“Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng hết sức đau đầu về vấn đề này. Tôi nghĩ thời gian tới, nếu Quốc hội ủng hộ, các bộ, ngành tích cực, đồng lòng thì không có khó khăn nào mà chúng ta lại không xử lý được”, Phó Thủ tướng khẳng định.

Luân Dũng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/pho-thu-tuong-gia-vang-nhay-mua-phai-binh-tinh-tim-duoc-benh-moi-co-thuoc-post1636813.tpo