Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm việc tại tỉnh Quảng Trị

(CAO) Chiều qua, 5-9, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng đại diện các Bộ, ngành Trung ương đến kiểm tra công tác phòng, chống buôn lậu tại Khu Kinh tế thương mại quốc tế Lao Bảo và công tác bảo đảm ổn định cuộc sống cho dân cư vùng biên giới ở Quảng Trị.

Phó Thủ tướng thăm Đồn biên phòng và cơ quan Hải quan tại cửa khẩu Lao Bảo - Ảnh: Chinhphu.vn Báo cáo với Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, thời gian qua, Khu Kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng biên giới. Tỉnh Quảng Trị cũng đã tập trung chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường công tác phòng chống buôn lậu qua biên giới, đặc biệt là tại Cửa khẩu Lao Bảo và có nhiều cơ chế, chính sách ưu tiên để ổn định cuộc sống dân cư vùng biên giới. Tuy nhiên, đời sống của cư dân vùng biên giới vẫn còn khó khăn. Tình hình buôn lậu qua biên giới hiện vẫn còn diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, gây mất an ninh trật tự vùng biên giới. Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị kiến nghị Chính phủ cần có cơ chế chính sách thông thoáng thúc đẩy phát triển mậu biên giữa 2 nước Việt - Lào; tiếp tục đầu tư xây dựng Khu Kinh tế đặc biệt Lao Bảo - mô hình hợp tác giữa 2 nước Việt Lào; tiếp tục hỗ trợ nâng cao đời sống và hiệu quả sản xuất cho cư dân vùng biên giới Việt - Lào. Về công tác chống buôn lậu, tỉnh Quảng Trị kiến nghị Chính phủ và các bộ ngành quan tâm đầu tư trang thiết bị, phương tiện chống buôn lậu... Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã biểu dương nỗ lực của tỉnh Quảng Trị trong công tác chống buôn lậu và ổn định dân cư vùng biên. Đồng thời cho biết Chính phủ cũng sẽ xem xét, điều chỉnh về cơ chế quản lý trong các Khu kinh tế ở cửa khẩu trong cả nước, trong đó có Quảng Trị. Phó Thủ Tướng Hoàng Trung Hải nói: “Qua đợt kiểm tra này có thể xây dựng các chuẩn mực tại các khu kinh tế. Thực tế là mỗi địa phương làm theo cách khác nhau. Đây là điểm cần rút kinh nghiệm về quy trình quản lý cửa khẩu, quản lý hàng tiểu ngạch... trong thời gian tới”. Cùng ngày, Phó Thủ tướng đã tới viếng Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9, thăm Khu tưởng niệm Thành cổ Quảng Trị và thắp hương tại Nhà tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=681&id=33565&mod=detnews&p=