Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tiếp xúc cử tri

Ngày 27/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân và đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Bắc Giang đã có các buổi tiếp xúc với cử tri sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII tại Sư đoàn 3 thuộc Quân khu I; Sư đoàn 365 thuộc Quân chủng Phòng không-Không quân và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn huyện Lạng Giang.

Tại các buổi tiếp xúc, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và các vị đại biểu Quốc hội khóa XIII khu vực tỉnh Bắc Giang đã thông báo đến cử tri là cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên quốc phòng, các đơn vị quân đội về kết quả của kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII; đánh giá cao những thành tích mà các đơn vị quân đội đã đạt được trong tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cũng như trong huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu hiện nay.

Phát huy truyền thống anh hùng, các đơn vị quân đội cần quan tâm xây dựng đơn vị ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc, bảo vệ sự ổn định chính trị của đất nước.

Cử tri trong các đơn vị quân đội đã có nhiều ý kiến, kiến nghị Nhà nước cần quan tâm bố trí quỹ đất, xây dựng nhà ở cho sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp; trang bị vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự hiện đại hơn; xây dựng lực lượng quân đội ngày càng vững mạnh; xây dựng thao trường đạt tiêu chuẩn phục vụ huấn luyện, để sẵn sàng chiến đấu.

Các cử tri trong các đơn vị quân đội còn kiến nghị cần nâng cao chất lượng công tác tuyển quân hàng năm; nâng cao chất lượng quân dự bị động viên; có chính sách tạo việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương; có giải pháp khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường ở nông thôn...

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp thu, giải đáp các ý kiến, kiến nghị và thông báo với các cử tri một số vấn đề về đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước về vấn đề bảo vệ chủ quyền đất nước và lợi ích dân tộc; Chương trình quốc gia về nhà ở do Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ; Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn; việc gắn kết đào tạo nghề với giải quyết việc làm, nhất là cho đối tượng là quân nhân xuất ngũ..../.

Việt Hùng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/pho-thu-tuong-nguyen-thien-nhan-tiep-xuc-cu-tri/201111/114982.vnplus