Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đón, hội đàm với Tổng Thư ký Tổ chức quốc tế Pháp ngữ

Trưa 6/12, tại Nhà khách Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đón và hội đàm với bà Louise Mushikiwabo, Tổng Thư ký Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thành lập vào năm 1970, OIF hiện có 88 nhà nước và vùng lãnh thổ thành viên. Việt Nam là thành viên tích cực và đóng vai trò quan trọng của OIF tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Pháp ngữ tiếp tục chứng tỏ vai trò và tiếng nói trong việc giải quyết những vấn đề toàn cầu, trong đó có giảm nghèo, thúc đẩy hợp tác phát triển, ứng phó biến đổi khí hậu, khuyến khích vai trò trung tâm và sự tham gia tích cực, năng động của giới doanh nghiệp, phụ nữ và thanh niên.

Thành công của Pháp ngữ có sự tham gia trách nhiệm và tích cực của Việt Nam, với mong muốn đóng góp vào những nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển bền vững của từng nước thành viên cũng như của cộng đồng Pháp ngữ.

Với vai trò và vị thế ngày càng được củng cố và nâng cao, Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục chủ động, tích cực tham gia, đóng góp vào việc củng cố tình đoàn kết và sự hợp tác trong Cộng đồng Pháp ngữ vì hòa bình, ổn định, phát triển bền vững trên thế giới, sẵn sàng làm cầu nối cho sự phát triển mạnh mẽ của Pháp ngữ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam đối với những nỗ lực chung của Cộng đồng, đặc biệt trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, tăng cường kết nối giữa các khu vực, đặc biệt là châu Phi và ASEAN, hợp tác trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững cũng như việc cải cách quản trị và phương thức hoạt động…

Với vai trò là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Việt Nam sẽ nỗ lực góp phần vào việc đảm bảo hòa bình và an ninh trong không gian Pháp ngữ, đặc biệt tại các nước thành viên Pháp ngữ ở châu Phi.

Năm 2019 là lần đầu tiên Lễ kỷ niệm Ngày quốc tế Pháp ngữ được tổ chức và quảng bá rộng rãi đến công chúng Hà Nội (ngày 20/3). Đây không chỉ là một sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng mà còn là dịp tăng cường giao lưu, phát triển sự đa dạng văn hóa giữa các nước thành viên, các đối tác Pháp ngữ theo đúng tôn chỉ, mục đích của Cộng động Pháp ngữ.

Chuyến thăm của bà Louise Mushikiwabo, Tổng Thư ký Tổ chức quốc tế Pháp ngữ tới Việt Nam dịp này góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Cộng đồng Pháp ngữ ngày càng được thắt chặt.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/pho-thu-tuong-pham-binh-minh-don-hoi-dam-voi-tong-thu-ky-to-chuc-quoc-te-phap-ngu-105711.html