Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm Trường ĐH Quốc Tế - ĐHQG TPHCM

Sáng nay (3/10), nằm trong khuôn khổ chương trình hoạt động Lễ Khai khóa - 2020 của ĐHQG TPHCM, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đến tham quan Trường ĐH Quốc Tế (IU) - ĐHQG TPHCM. Cùng tham dự đoàn tham quan có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc nghe giới thiệu về Khoa Kỹ thuật Y sinh IU.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc nghe giới thiệu về Khoa Kỹ thuật Y sinh IU.

Đây là một trong những hoạt động chính trong chuỗi hoạt động đến tham quan và dự lễ Khai Khóa – 2020 ĐHQG TPHCM. IU là điểm đến tham quan duy nhất của đoàn Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh lần này.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh lắng nghe PGS.TS Nguyễn Văn Thuận – Trưởng Khoa Công nghệ Sinh học IU– giới thiệu về công trình nghiên cứu tế bào phôi của Khoa hiện nay đang thực hiện.

Tại đây, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã tham quan, lắng nghe lãnh đạo trường, lãnh đạo các khoa, bộ môn giới thiệu về cơ sở vật chất, hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại của IU. Phó Thủ tướng đặc biệt ấn tượng với những sản phẩm nghiên cứu của Khoa Kỹ thuật Y sinh IU như Keo sinh học, băng dán kháng khuẩn, thuốc Nano, các loại máy móc phục vụ khám bệnh, phòng bệnh từ xa, những dụng cụ y sinh thông minh phục vụ cho bệnh nhân… Phó Thủ tướng quan tâm tới tính ứng dụng của các sản phẩm Y sinh và mong chờ sẽ được đưa ra thị trường thương mại sớm để người dân được sử dụng những sản phẩm y học tái tạo sớm.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể sư phạm IU, ĐHQG TPHCM.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh còn dành thời gian tới thăm Phòng Thí nghiệm của Khoa Công nghệ Sinh học IU, đồng thời nghe PGS.TS Nguyễn Văn Thuận (Trưởng Khoa Công nghệ Sinh học IU) giới thiệu về quá trình nghiên cứu cấy ghép gen, lấy phôi tế bào, xử lý hỗ trợ cho công nghệ nhân bản tế bào.

Phó Thủ tướng bày tỏ sự quan tâm tới những nghiên cứu của Khoa Công nghệ Sinh học đang được phối hợp với các bệnh viện phụ sản như Bệnh viện phụ sản Hùng Vương (TPHCM) để ứng dụng trong việc đem lại hạnh phúc cho những người khó khăn trong việc sinh con.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/pho-thu-tuong-pham-binh-minh-tham-truong-dh-quoc-te-dhqg-tphcm-ycALxwFMg.html