Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thị sát tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên

Ngày 29-6, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đi thị sát một số hạng mục thuộc dự án đường sắt đô thị, tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Bình Minh thị sát các gói thầu tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên.

Cùng đi có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong và các đồng chí lãnh đạo UBND thành phố cùng đại diện các sở, ngành.

Đoàn công tác đã đến nhà ga khu công nghệ cao (quận 9); kiểm tra tầng B1, B2 ga ngầm Ba Son (quận 1) và đi bộ 600m hầm, đến thị sát tại tầng B2 và tầng B1 của ga ngầm Nhà hát thành phố (quận 1).

Ông Bùi Xuân Cường, Trưởng ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh (MAUR), cho biết, theo quy hoạch, thành phố sẽ có 8 tuyến metro, với tổng chiều dài khoảng 220km. Hiện, thành phố và các nhà thầu đang phối hợp tập trung thi công dự án tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), kết nối khu vực trung tâm thành phố với Khu đô thị sáng tạo phía Đông trong tương lai.

Tuyến này có tổng chiều dài khoảng 19,7km (gồm 2,6km đi ngầm và 17,1km đi trên cao), với 14 nhà ga (3 ga ngầm và 11 ga trên cao), tổng mức đầu tư hơn 43.000 tỷ đồng. Hiện dự án đã thi công hơn 70% khối lượng công việc và phấn đấu đến cuối năm 2020 đạt 85%.

Công trình đang được thi công, cố gắng về đích đúng tiến độ

Theo kế hoạch ban đầu, đoàn tàu tuyến metro số 1 sẽ nhập về Việt Nam và cho chạy thử ở đoạn trên cao từ tháng 4-2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch Covid-19, có tới 87 chuyên gia nước ngoài làm việc cho dự án chưa được nhập cảnh vào Việt Nam, đồng nghĩa tàu metro cũng bị chậm tiến độ nhập về, do phải có chuyên gia đi cùng. Cùng với đề nghị tháo gỡ khó khăn trong việc nhập cảnh của các chuyên gia, các đơn vị liên quan cũng đưa ra một số đề xuất tháo gỡ về nguồn vốn phục vụ cho dự án này.

Liên quan đến những vấn đề nói trên, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh chỉ đạo các bên phối hợp, khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã trao quà cho MAUR cùng nhà thầu phía Nhật Bản, động viên tinh thần, khuyến khích các đơn vị tiếp tục thi công, đưa tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh về đích đúng tiến độ.

Gia Bảo

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-thong/971326/pho-thu-tuong-pham-binh-minh-thi-sat-tuyen-metro-ben-thanh---suoi-tien