Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Australia Robyn Mudie

Ngày 21/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Đại sứ Australia Robyn Mudie chào xã giao nhân dịp nhận công tác tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Australia Robyn Mudie. (Ảnh: Tuấn Anh)

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam-Australia thời gian qua, đặc biệt từ khi nâng cấp Đối tác Chiến lược (3/2018).

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao đóng góp tích cực của Đại sứ Robyn Mudie đối với quan hệ song phương ngay trong những tháng đầu của nhiệm kỳ công tác, góp phần bảo đảm chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Scott Morrison (8/2019) thành công tốt đẹp.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp thúc đẩy, duy trì đều đặn các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, cũng như các cơ chế hợp tác song phương, trong đó có cuộc gặp thường niên giữa hai Bộ trưởng Ngoại giao, sớm hoàn thành và ký kết Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược giai đoạn 2020-2023.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh quan hệ kinh tế, thương mại song phương đang phát triển thuận lợi do cả hai nước đều ủng hộ thương mại tự do; đề nghị Australia tiếp tục mở cửa hơn nữa thị trường cho các mặt hàng nông thủy sản của Việt Nam; cảm ơn và mong Australia tiếp tục duy trì cấp ODA phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam, trong đó có các dự án hạ tầng tại đồng bằng sông Cửu Long.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng cũng bày tỏ hài lòng về sự phối hợp tốt đẹp và hiệu quả giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương, đánh giá cao lập trường của Australia trong vấn đề Biển Đông, mong muốn Australia đóng vai trò tích cực hơn nữa trong việc thúc đẩy các cơ chế hợp tác với ASEAN và tiểu vùng Mekong.

(Ảnh: Tuấn Anh)

Đại sứ Robyn Mudie bày tỏ vui mừng được trở lại công tác tại Việt Nam sau 25 năm, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ song phương đang phát triển nồng ấm và sâu rộng trên nhiều lĩnh vực; khẳng định Australia hết sức coi trọng phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam trên cả ba trụ cột: chiến lược - quốc phòng - an ninh, kinh tế - thương mại - đầu tư, và tri thức - đổi mới sáng tạo.

Đại sứ chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (Nha Trang, 16-17/1) - sự kiện chính thức đầu tiên của Năm ASEAN 2020, đồng thời đang đảm nhiệm rất tốt vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tháng 1/2020.

Nhân dịp này, Đại sứ Robyn Mudie cũng bày tỏ xúc động về sự chia sẻ của Chính phủ và nhân dân Việt Nam đối với những thiệt hại về người, tài sản và môi trường do những vụ cháy rừng tại nhiều bang của Australia thời gian qua; chuyển lời của Bộ trưởng Ngoại giao Marise Payne cảm ơn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có Điện thăm hỏi về việc này.

Đại sứ đồng thời nhấn mạnh Australia vẫn là điểm đến an toàn đối với các nhà đầu tư, doanh nhân cũng như sinh viên nước ngoài nói chung và từ Việt Nam nói riêng.

Bảo Chi

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/pho-thu-tuong-pham-binh-minh-tiep-dai-su-australia-robyn-mudie-108222.html