Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp, hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi

Sáng 23/12, tại Nhà làm việc mới của Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp và hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đón Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi. Bà Retno Marsudi là vị Ngoại trưởng đầu tiên đến làm việc tại Nhà làm việc của Bộ Ngoại giao, ở Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Chuyến thăm của bà đúng vào lúc Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác và Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2019. Bộ trưởng Retno Marsudi đã vào hội trường và giơ tay chào các cán bộ, công chức, viên chức ngoại giao đang tham gia sự kiện.

Chuyến thăm của Bộ trưởng Retno Marsudi diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Indonesia kỷ niệm 60 năm chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Indonesia và Tổng thống Sukarno đến Việt Nam. Năm 2020, hai nước sẽ kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Indonesia là nước bạn bè truyền thống của Việt Nam, có sự tương đồng về quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, có vai trò quan trọng tại Đông Nam Á. Quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Indonesia có tầm quan trọng chiến lược. Năm 2020, Việt Nam và Indonesia đều đảm nhiệm trọng trách Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi tiến hành hội đàm.

Bộ trưởng Retno Marsudi khẳng định, nhân dân Indonesia có truyền thống yêu chuộng hòa bình, luôn dành tình cảm tốt đẹp cho nhân dân Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh, hai nước đang cùng nỗ lực thúc đẩy quan hệ ngày càng phát triển; tin tưởng quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia vươn tới những tầm cao mới trong thời gian tới.

Tuấn Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/pho-thu-tuong-pham-binh-minh-tiep-hoi-dam-voi-bo-truong-ngoai-giao-indonesia-retno-marsudi-106627.html