Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và đoàn công tác đến thăm Di tích Nhà tù Sơn La. Ảnh: VGP/Hải Minh
Nhà tù Sơn La được thực dân Pháp xây dựng từ năm 1908 làm nơi giam cầm các chiến sĩ cộng sản và người dân yêu nước Việt Nam bị chúng bắt giữ. Ảnh: VGP/Hải Minh
Chỉ tính trong giai đoạn 1930-1945, thực dân Pháp đã giam cầm hơn 1.000 chiến sĩ cách mạng và những người yêu nước Việt Nam tại nơi này. Ảnh: VGP/Hải Minh
Ảnh: VGP/Hải Minh
Bằng chứng về tội ác của thực dân Pháp với những chiến sĩ cộng sản Việt Nam. Ảnh: VGP/Hải Minh
Trong hoàn cảnh lao tù đế quốc, thực dân, ý chí kiên cường của những chiến sĩ công sản: Tô Hiệu, Lê Duẩn, Trường Chinh, Nguyễn Lương Bằng, Văn Tiến Dũng, Lê Đức Thọ, Nguyễn Văn Trân, Lê Thanh Nghị, Trần Quốc Hoàn... vẫn sáng ngời, chờ ngày quật khởi. Ảnh: VGP/Hải Minh
Năm 1962, Di tích nhà tù Sơn La được xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia, đến năm 2015, được xếp hạng là Di tích Quốc gia đặc biệt. Ảnh: VGP/Hải Minh
Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và lãnh đạo tỉnh Sơn La đến thăm gia đình lão thành cách mạng La Tần Khôi Việt. Ảnh: VGP/Hải Minh
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm gia đình lão thành cách mạng Lò Văn Xương - thương binh 4/4 tại bản Híp, xã Chiềng Ngần, TP. Sơn La. Ảnh: VGP/Hải Minh
Hải Minh