Phó Thủ tướng thường trực Chính Phủ Trương Hòa Bình làm việc tại tỉnh Quảng Ninh

Ngày 24-8, đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và kết quả thực hiện 'Năm dân vận chính quyền' 2019 về xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là những vụ khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh, trong bảy tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Quảng Ninh đạt hơn 12%, cao nhất cùng kỳ trong 10 năm gần đây. Tổng thu ngân sách đạt hơn 27 nghìn tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Khách du lịch đạt 9,6 triệu lượt, tăng 14% so với cùng kỳ; công tác an sinh xã hội được quan tâm; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh hiện còn 1,05%; quốc phòng, an ninh, chính trị, xã hội ổn định; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Tội phạm hình sự giảm; hoạt động khai thác, thu gom, vận chuyển, kinh doanh than trái phép đã được kiểm soát, ngăn chặn. Tai nạn giao thông giảm cả về số vụ và số người chết; lực lượng chức năng của tỉnh đã kiểm tra, phát hiện, bắt giữ, xử lý 2.700 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; trị giá hàng hóa vi phạm gần 21 tỷ đồng. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngày càng hiệu quả, đặc biệt nhiều vụ việc khiếu kiện, tố cáo phức tạp kéo dài, đông người đã được giải quyết dứt điểm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng thường trực Chính Phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, Quảng Ninh là tỉnh có vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng - an ninh; Quảng Ninh cũng đã đóng góp cho đất nước những bài học quý trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc cũng như phát triển kinh tế, xã hội; với những tiềm năng và cơ hội nổi trội, Quảng Ninh cần tiếp tục phát huy sức mạnh để triển khai những cách làm mới, sáng tạo trong phát triển kinh tế, xã hội.

Phó Thủ tướng đánh giá cao tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Ninh trên tất cả các lĩnh vực; công tác quản lý nhà nước về quy hoạch đất đai, tài nguyên môi trường được tăng cường; tỉnh đã thu hút được nhiều nhà đầu tư chiến lược triển khai hiệu quả các công trình, dự án động lực, gớp phần thúc đẩy kinh tế phát triển. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, y tế, giáo dục tiếp tục được tăng cường, an sinh xã hội được bảo đảm; hoạt động văn hóa xã hội được đẩy mạnh, các chương trình xây dựng nông thôn mới, 135, 196 tiếp tục được triển khai hiệu quả; công tác cải cách hành chính phát huy hiệu quả, chỉ số năng lực cạnh tranh luôn nằm trong tốp đầu của cả nước.

Phó Thủ tướng lưu ý, tỉnh Quảng Ninh cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn trong phát triển kinh tế, nhất là kinh tế biển, du lịch, kinh tế biên mậu; tiếp tục giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, quan tâm đến kinh tế tư nhân, cần đẩy nhanh tiến độ của một số công trình dự án trọng điểm, việc giải vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm. Công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường còn hạn chế, cần khắc phục.

Về thực hiện Năm dân vận chính quyền 2019, Phó Thủ tướng đánh giá cao việc triển khai thực hiện của tỉnh Quảng Ninh rất bài bản, chặt chẽ, quyết liệt, hiệu quả và đã huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế trong việc chưa giải quyết dứt điểm một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; tỉnh Quảng Ninh cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương để giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp kéo dài trong thời gian tới.

Đối với công tác phòng, chống buôn lậu gian lận thương mại, vận chuyển hàng giả qua biên giới tuy đã đạt được kết quả tích cực, tuy nhiên ở khu vực biên giới vẫn chưa được quản lý chặt chẽ, vẫn còn tình trạng vận chuyển hàng lậu qua biên giới, việc kiểm soát của lực lượng chức năng còn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; Phó Thủ tướng lưu ý tỉnh Quảng Ninh cần tiếp tục triển khai tốt các Nghị quyết của Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế của năm 2019, làm tốt công tác xây dựng Đảng, ngăn chặn đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về đạo đức, tư tưởng, lối sống của cán bộ đảng viên; chuẩn bị tốt đại hội đảng các cấp tiến tới tổ chức tốt đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt năm dân vận chính quyền và công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, đồng thời nêu cao vai trò của người đứng đầu trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Tại buổi làm việc, đại diện các bộ, ngành đã phát biểu ý kiến và trực tiếp giải đáp một số kiến nghị của tỉnh Quảng Ninh, trong đó tập trung vào vào một số nội dung trọng tâm như đề nghị xem xét ban hành nghị quyết riêng của Quốc hội về phát triển khu kinh tế Vân Đồn, quyết định công bố tạm ngừng hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, kho ngoại quan đối với các mặt hàng thuốc lá điếu 555 không có xuất xứ Việt Nam và rượu ngoại dòng Whisky tại địa bàn tỉnh.

Sớm triển khai xây dựng tuyến kè, tường rào biên giới để ngăn chặn tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; tiến hành đàm phán với Trung Quốc để nâng cấp lối mởi Bắc Phong Sinh lên thành cửa khẩu song phương và lối mở Pò Hèn (Việt Nam) - Thán Sản (Trung Quốc); Đề nghị Quốc hội ban hành Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam thay thế cho các quy định hiện hành…

Trước đó, Phó Thủ tướng thường trực Chính Phủ Trương Hòa Bình và đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả tại thành phố Móng Cái; thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái, cầu Bắc Luân II và Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn.

QUANG THỌ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41326802-pho-thu-tuong-thuong-truc-chinh-phu-truong-hoa-binh-lam-viec-tai-tinh-quang-ninh.html