Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm việc tại TT - Huế

Ngày 27-8, tại TT-Huế, đoàn công tác của Chính phủ do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh về kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ KT-XH; công tác phòng chống tội phạm (PCTP) và vi phạm pháp luật; công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 7 tháng đầu năm 2019.

Tham dự cùng Đoàn công tác có lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Ban Dân vận T.Ư cùng đại diện Bộ Nội vụ, Bộ KH&ĐT, Bộ Công thương, Bộ Tư pháp, Bộ GTVT, Bộ NN&PTNT, Bộ Công an.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Giải quyết khiếu nại ngay khi mới phát sinh

Báo cáo với Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Phan Ngọc Thọ cho biết, thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019” với chủ đề “Năm kỷ cương, kỷ luật hành chính. Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, tỉnh đã triển khai các nội dung, kế hoạch gắn với việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”. Trong 7 tháng đầu năm 2019, lãnh đạo UBND tỉnh TT-Huế và Thủ trưởng các cấp đã tiếp dân 1.150 lượt với 717 người; tiếp nhận 2.019 đơn thư; đã giải quyết 21/30 vụ việc trong tổng số đơn khiếu nại, đạt tỷ lệ 70%.

Đánh giá về việc triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019”, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định, TT-Huế đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, tăng cường công tác tiếp công dân theo đúng quy định của pháp luật, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tiếp công dân như, làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, đối thoại công khai, dân chủ đối với người khiếu nại, qua đó giải quyết dứt điểm được nhiều vụ việc ngay từ cơ sở... Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý, trên địa bàn tỉnh phát sinh, tồn đọng một số vụ việc khiếu nại. Do đó, tỉnh cần tập trung xem xét xử lý, không để phát sinh phức tạp về ANTT.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thăm và tặng quà nạn nhân chất độc da cam

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đến tận nhà thăm, trao quà nạn nhân da cam không thể đi lại được.

Trong chuyến công tác tại TT-Huế, chiều 27-8, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm và tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) tại huyện miền núi A Lưới. Đây là lần thứ hai trong năm 2019, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đến thăm huyện vùng cao này. Toàn tỉnh TT-Huế có tới 13.800 người bị phơi nhiễm CĐDC/dioxin. Riêng H. A Lưới có tới 2.300 người bị ảnh hưởng. Dịp này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã trao tặng 100 suất quà (trị giá 3,2 triệu đồng/suất) cho NNCĐDC.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thắp hương tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Chơn Thiện tại Tổ đình Tường Vân; thăm, tặng quà tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế; thăm HTX Lâm nghiệp bền vững Hòa Lộc (xã Lộc Bổn, H.Phú Lộc) và thăm Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh của tỉnh.

H.L

Chưa huy động được các dự án quy mô lớn

Báo cáo với Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Đoàn công tác Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Phan Ngọc Thọ cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế các tháng đầu năm 2019 (GRDP) của TT-Huế đạt 6,87%; thu ngân sách 7 tháng đạt 4.193 tỷ đồng, bằng 58% dự toán, tăng 8,7%; chi ngân sách địa phương đạt 4.943 tỷ đồng, bằng 52% dự toán; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 46% kế hoạch... Điều đáng lo là tình hình chăn nuôi gặp khó khăn khi Dịch tả lợn Châu Phi tái phát lại trên diện rộng, xảy ra trên đàn lợn của hơn 9.300 hộ, thuộc cả 9 huyện, thị xã, thành phố...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh TT-Huế đã có một số kiến nghị, đề xuất lên Phó Thủ tướng Thường trực cùng với các thành viên Chính phủ như: Ủy ban Thường vụ Quốc hội có cơ chế, chính sách riêng để công nhận TT-Huế là đô thị di sản đặc thù- TP trực thuộc T.Ư; ủng hộ chủ trương đầu tư dự án vận tải hàng không lữ hành Việt Nam; đề nghị Phó Thủ tướng Thường trực ủng hộ chủ trương cho áp dụng cơ chế hợp tác công tư PPP để thực hiện dự án đầu tư mở rộng sân bay Phú Bài giai đoạn 2021-2025... Trước những kiến nghị của tỉnh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình giao các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trên cơ sở để tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu, thời gian tới, tỉnh TT-Huế thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra và phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019 và cả nhiệm kỳ, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo. TT-Huế tập trung phát triển du lịch là ngành trọng tâm mũi nhọn chính của tỉnh. Phó Thủ tướng Thường trực cũng yêu cầu TT-Huế đẩy mạnh phát triển Chính quyền điện tử, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu

Trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình TTATXH ở TT-Huế tiếp tục được duy trì ổn định. Với quyết tâm kiềm chế, kiểm soát tội phạm, trong 7 tháng đầu năm 2019, TT-Huế đã triệt phá 42 nhóm, 303 đối tượng, trong đó, nổi lên nhiều nhóm tội phạm cố ý gây thương tích, đánh bạc, tín dụng đen... Tội phạm về ma túy có nhiều diễn biến phức tạp hơn, công tác quản lý người nghiện còn nhiều hạn chế, tình trạng đối tượng nghiện gây án, gây rối trật tự có dấu hiệu tăng. Trong 6 tháng đầu năm đã xử lý hình sự 51 vụ/79 đối tượng ma túy, (nhiều hơn 10 vụ so với cùng kỳ 2018), thu giữ 13,585g heroin, 3,4kg ma túy tổng hợp, 4,44g cần sa. Lực lượng chức năng cũng đã xử lý hành chính 32 vụ/267 đối tượng. Tính đến tháng 4-2019, toàn tỉnh có 385 người nghiện có hồ sơ quản lý. Ngoài ra, qua rà soát, phát hiện 1.445 người sử dụng và nghi sử dụng trái phép chất ma túy.

Về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trong 7 tháng đầu năm 2019, các cơ quan chức năng TT-Huế đã phát hiện, xử lý 2.396 vụ (xử lý hình sự 3 vụ, còn lại xử lý hành chính); truy thu thuế: 32,66 tỷ đồng, tịch thu hàng hóa có giá trị trên 17,255 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2018, số vụ tăng 3,07%, Theo Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc- Thứ trưởng Bộ CA, tội phạm buôn lậu tuy có khởi tố nhưng các lực lượng chức năng của tỉnh vẫn chưa xác định đường dây hay đối tượng cầm đầu để xử lý, đây cũng là nguyên nhân dẫn đễn tội phạm này gia tăng.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu tỉnh TT-Huế tổ chức thực hiện hiệu quả chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Nghiêm túc đánh giá tồn tại, hạn chế, xác định nguyên nhân khách quan và chủ quan, đặc biệt nguyên nhân chủ quan, từ đó đề ra giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Làm tốt công tác truyền thông, phát động phong trào quần chúng nhân dân, phát hiện, cung cấp thông tin về hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tăng cường hợp tác quốc tế để nắm bắt tình hình, chia sẻ thông tin và phối hợp lực lượng phòng, chống chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả hiệu quả. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, có các giải pháp, biện pháp phát hiện, phòng ngừa, xử lý cán bộ, công chức vi phạm, bao che, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

HẢI LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_211654_pho-thu-tuong-thuong-truc-chinh-phu-truong-hoa-binh-lam-viec-tai-tt-hue.aspx