Phó Thủ tướng Thường trực tri ân các nghĩa sĩ, thăm Mẹ Việt Nam anh hùng

Trong chuyến công tác tại tỉnh Long An, ngày 8/5, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tại Tượng đài Nghĩa sĩ Cần Giuộc, di tích lịch sử Sân banh Cần Giuộc và thăm các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Cùng đi có Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo UBND tỉnh Long An...

Tại tượng đài Nghĩa sĩ Cần Giuộc (huyện Cần Giuộc), Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng đoàn đã thắp hương tưởng nhớ những nghĩa sĩ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Sau khi thắp hương tưởng niệm, Phó Thủ tướng Thường trực cùng đoàn công tác đã tham quan khu trưng bày hình ảnh tư liệu, tài liệu về các nghĩa sĩ.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác tại tượng đài Nghĩa sĩ Cần Giuộc.

Tượng đài Nghĩa sĩ Cần Giuộc là công trình văn hóa tiêu biểu của tỉnh Long An, thể hiện khí phách anh hùng của người nghĩa sĩ nông thôn trong thời kỳ chống Pháp, được xây dựng trong 3 năm, hoàn thành vào năm 2015. Điểm nhấn của công trình là nhóm 11 hình tượng con người cao gần 3m, thể hiện hình ảnh những nghĩa binh trong tư thế chiến đấu.

Phía dưới bệ tượng đài là khu trưng bày với hình ảnh, tư liệu, tài liệu về đất nước, con người Cần Giuộc. Ngoài ra nơi đây còn trưng bày nhiều tư liệu về thân thế, sự nghiệp của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu, người có tác phẩm nổi tiếng “Văn tế Nghĩa sĩ cần Giuộc”.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác thăm 2 Mẹ Việt Nam anh hùng tại Cần Giuộc.

Cùng ngày, đoàn công tác do Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã đến thăm, thắp hương tại khu di tích Sân banh Cần Giuộc. Đây là di tích lịch sử nơi đồng chí Nguyễn Thị Bảy, Tỉnh ủy viên Chợ Lớn, Bí thư Quận ủy Cần Giuộc, người trực tiếp chỉ huy cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ ở Cần Giuộc bị thực dân Pháp xử bắn cùng nhiều chiến sĩ cách mạng khác vào ngày 26/5/1941.

Đoàn đã đến thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có mẹ Biện Thị Tư (SN 1928, ngụ ấp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc), mẹ Trần Thị Năm (SN 1940, ngụ ấp Tân Đông, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc). Phó Thủ tướng Thường Trương Hòa Bình ân cần hỏi thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng; khẳng định Đảng và Nhà nước luôn ghi nhớ, trân trọng công lao, hy sinh của các Mẹ.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị lãnh đạo tỉnh Long An làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc các mẹ Việt Nam anh hùng, những người có công trên địa bàn tỉnh.

M.Đức

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/cong-an/pho-thu-tuong-thuong-truc-tham-me-viet-nam-anh-hung-vieng-di-tich-lich-su-o-long-an-640410/