Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình: 'Cứu người là trên hết'

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, việc cứu người phải đặt lên trên hết. Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Y tế đã điều động các chuyên gia đầu ngành, y bác sĩ của Bệnh viện Việt - Đức đáp chuyến bay lúc 18h để vào Đồng Hới cùng cứu chữa bệnh nhân.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm hỏi các bệnh nhân.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm hỏi các bệnh nhân.

16h ngày 26/7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã tới thăm các bệnh nhân trong vụ tai nạn lật xe khách du lịch ở gần cầu Trạ Ang (đường 20 Quyết thắng) đang điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba - Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình).

Đến thăm hỏi các bệnh nhân và động viên đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã yêu cầu tỉnh Quảng Bình và các ban ngành chức năng liên quan huy động mọi nguồn lực để cứu người bị nạn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu phải huy động mọi nguồn lực để cứu sống các nạn nhân.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, việc cứu người phải đặt lên trên hết. Vì vậy, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Y tế đã điều động các chuyên gia đầu ngành, y bác sĩ của Bệnh viện Việt - Đức đáp chuyến bay lúc 18h để vào Đồng Hới cùng cứu chữa bệnh nhân.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Trung ương Huế cũng đã cử y bác sỹ nhanh chóng tới Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba - Đồng Hới để phối hợp giúp đỡ...

Phó Thủ tướng Thường trực động viên đội ngũ y bác sĩ hoàn thành nhiệm vụ.

Về việc cần gấp nguồn máu để cấp cứu các bệnh nhân, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba - Đồng Hới, Các câu lạc bộ hiến máu tình nguyện trên địa bàn thành phố Đồng Hới đã huy động đoàn viên đến khoa Huyết học của bệnh viện để hiến máu.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình động viên các đoàn viên tình nguyện hiến máu cứu người.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Hoàng Đăng Quang đã đến ghi nhận, biểu dương hành động hiến máu cứu người của đoàn viên, thanh niên.

“Đây là nghĩa cử cao đẹp, đầy nhân ái; nhất là trong lúc khó khăn, hoạn nạn; hành động hiến máu càng đậm tình người sâu sắc”, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhấn mạnh.

Quảng Nghĩa

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/pho-thu-tuong-thuong-truc-truong-hoa-binh-cuu-nguoi-la-tren-het-502147.html